Phạt 4 đối tượng leo rào trốn khỏi khu phong tỏa

Thứ Hai, 16/08/2021 18:46

|

(CAO) Ngày 16/8, Công an xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang hoàn tất hồ sơ đề xuất UBND thành phố Sa Đéc xử phạt 4 đối tượng thực hiện hành vi leo rào trốn khỏi khu phong tỏa.

Khoảng 16 giờ ngày 15/8/2021, tại khu phong tỏa ở nhà trọ Huy Hào thuộc ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, 4 đối tượng gồm: Trần Thành Tài (SN 1984), Hoàng Anh Tài (SN 1993), Lưu Trung Tín (SN 1993) và Trần Thanh Mây (SN 1994), đang tạm trú tại nhà trọ này, đã lén trốn ra khỏi khu phong tỏa thì bị lực lượng chức năng phát hiện mời về trụ sở cơ quan công an làm việc.

Trước đó, các đối tượng này đã từng trốn khỏi khu phong tỏa đã bị lực lượng chức năng phát hiện nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Các đối tượng vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Việc cơ quan chức năng thực hiện phong tỏa một khu vực là do khu vực này có ca nhiễm Covid-19 cần thực hiện cách ly y tế để tiến hành cách biện pháp dập dịch. Do đó, người dân trong khu vực phong tỏa phải chấp hành nghiêm việc giãn cách, không tự ý đi lại giao lưu trong khu phong tỏa để hạn chế dịch bệnh lây lan do đó việc người dân không chấp hành, tự ý rời khỏi khu vực phong tỏa vừa tiềm ẩn nguy cơ gây phát tán dịch bệnh vừa vi phạm pháp luật.

Căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 1 điều 11 Nghị định 117 của Chính phủ công an công an xã Tân Phú Đông đã đề xuất UBND thành phố Sa Đéc ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng số tiền từ 5 đến 10 triệu đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi lập biên bản, công an xã đã gửi tặng cho 4 đối tượng này 20 kg gạo và yêu cầu 4 người về ở yên trong khu phong tỏa chấp hành quy định giãn cách trong khu phong tỏa trong những ngày tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang