Đắk Lắk:

Xuống đập giăng lưới bắt cá, một thanh niên chết đuối

Thứ Tư, 01/06/2016 12:37  | Bảo Bình

|

(CAO) Trong lúc xuống đập nước để kiếm chỗ giăng lưới bắt cá, một thanh niên không may sa chân vào vùng nước sâu, chết đuối.

Ngày 31-5, thông tin từ Công an xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước tại khu vực đập nước Ea Kó H’Neh khiến một thanh niên tử vong.

Người thân đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Y Hó

Theo người nhà nạn nhân cho biết, trưa ngày 30-5, anh Y Hó Adrơng (SN 1989, trú tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar) qua nhà rủ anh Ama Hưng (chồng của cháu nạn nhân) mang theo lưới ra khu vực đập nước Ea Kó H’Neh để bắt cá.

Khi đến nơi, do không biết bơi nên anh Ama Hưng ở trên bờ còn anh Y Hó xuống dưới đập nước để kiếm chỗ giăng lưới, nhưng không may đi vào vùng nước sâu bị hụt chân, chới với.

Lúc này, Ama Hưng ở trên bờ nhìn thấy vội hô hoán mọi người xung quanh đến ứng cứu nhưng quá muộn.

Vụ việc được trình báo lên chính quyền địa phương, khoảng hơn một tiếng sau, thi thể anh Y Hó được tìm thấy và giao cho gia đình lo hậu sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang