Hai cô cháu chết đuối thương tâm

Thứ Tư, 25/05/2016 21:24  | Văn Tình

|

(CAO) Trong lúc đi chăn trâu, hai cô cháu không may trượt chân ngã xuống hồ nước sâu, đuối nước tử vong.

Chiều 25-5, ông Nguyễn Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND xã Hương Thủy (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 người tử vong.

Theo ông Thọ, vụ việc xảy ra vào chiều 24-5, bà Phan Thị Hoàn (46 tuổi) cùng cháu là Tô Văn Đạt (14 tuổi, cháu gọi bà Hoàn bằng cô) đi chăn trâu trên cánh đồng ở thôn 4 (xã Hương Thủy) nhưng đến tối không thấy về nên gia đình tỏa ra đi tìm.

Trong quá trình tìm kiếm, mọi người phát hiện đôi dép của bà Hoàn nằm trên bờ của một hồ nước sâu. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình lặn xuống hồ tìm kiếm thì vớt lên được thi thể của bà Hoàn và cháu Đạt. Thi thể của hai nạn nhân sau đó được gia đình đưa về mai táng.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc đau lòng này, bước đầu được cơ quan chức năng nhận định, có thể trong lúc chăn trâu, bà Hoàn bị trượt chân xuống hồ nước. Thấy vậy, cháu Đạt nhảy xuống cứu nên cả bị đuối nước tử vong.

Ngày 25-5, chính quyền địa phương đã tổ chức đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang