Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm phòng, chống xuất cảnh, nhập cảnh trái phép của Công an tỉnh, lực lượng Công an, Biên phòng và Quân sự tại cơ sở đồng loạt tăng cường công tác tuyên truyền, nắm chắc địa bàn, vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.
Sát dân để phòng ngừa từ cơ sở
Những ngày đầu tháng 9/2026, tại địa bàn xã Bình Hòa (Tây Ninh), cán bộ, chiến sĩ Công an xã phối hợp Đồn Biên phòng Bình Thạnh và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh.
Không chỉ tuyên truyền tại hội trường hay thông qua những cuộc họp tập trung, các lực lượng lựa chọn cách làm sát dân, sát địa bàn với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người". Đây cũng là cách để những quy định tưởng như khô khan của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh được chuyển tải trực tiếp đến từng hộ dân đang sinh sống, sản xuất ở khu vực biên giới.
Ngày 09/9, hơn 80 tờ rơi tuyên truyền được phát đến người dân. Nội dung tập trung vào các quy định pháp luật liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh; phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép thường sử dụng; đồng thời cảnh báo những nguy cơ, hậu quả mà người dân có thể phải đối mặt nếu tin theo lời dụ dỗ, lôi kéo.

Tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không tiếp tay cho hoạt động XNC trái phép
Đặc biệt, lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền đến các hộ dân sống dọc tuyến biên giới và những người thường xuyên qua lại khu vực biên giới để sản xuất nông nghiệp. Đây là nhóm người có điều kiện tiếp xúc thường xuyên với khu vực biên giới, nên việc nâng cao nhận thức, giúp người dân nhận diện những dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa.
Qua tuyên truyền, 25 người dân đã ký cam kết không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Con số tuy không lớn, nhưng phía sau mỗi bản cam kết là một thông điệp rõ ràng: người dân không chỉ là đối tượng được tuyên truyền mà còn là một mắt xích quan trọng trong thế trận phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.
Thực tế cho thấy, tại những địa bàn biên giới, chỉ một người thiếu cảnh giác, một cuộc gọi giới thiệu "việc nhẹ, lương cao", một lời hứa "đưa qua biên giới không cần giấy tờ" cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, phòng ngừa xuất cảnh, nhập cảnh trái phép không thể chỉ trông chờ vào hoạt động kiểm soát của lực lượng chức năng tại các cửa khẩu, đường biên mà phải được triển khai ngay từ khu dân cư, từng hộ gia đình, từng người dân.
Từ những thông tin thu nhận tại địa bàn, lực lượng Công an xã, Biên phòng và Quân sự tiếp tục duy trì trao đổi, phối hợp nắm tình hình, quản lý nhân hộ khẩu, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.
Những trường hợp có biểu hiện nghi vấn được chủ động xác minh, làm rõ. Lực lượng chức năng đồng thời vận động người dân không tham gia, không tiếp tay và tích cực cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Cách làm này góp phần tạo thế chủ động trong phòng ngừa, thay vì chờ đến khi vụ việc xảy ra mới xử lý.
Trong thời gian tới, ba lực lượng tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp, chủ động nắm chắc địa bàn, tăng cường tuyên truyền đến từng hộ dân, nhất là tại những khu vực trọng điểm. Mục tiêu đặt ra là kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Cảnh giác trước những "lời đường mật"
Xuất cảnh, nhập cảnh là nhu cầu chính đáng của người dân để học tập, lao động, thăm thân, du lịch, giao thương... Tuy nhiên, mọi hoạt động này đều phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Một trong những nguy cơ đáng lưu ý hiện nay là các đối tượng lợi dụng nhu cầu tìm việc, xuất cảnh hoặc sang nước ngoài của người dân để môi giới, dụ dỗ, tổ chức đưa người qua biên giới trái phép.
Thủ đoạn của các đối tượng không còn đơn giản như những cuộc vượt biên lén lút trước đây. Trên không gian mạng, các đối tượng có thể đăng tải thông tin tuyển dụng, quảng cáo việc làm, mời chào đi nước ngoài với mức thu nhập hấp dẫn, thủ tục đơn giản, thậm chí cam kết "không cần hồ sơ”, "không cần visa", "đi đường riêng", "đưa đến tận nơi". Với những người đang cần việc làm hoặc muốn nhanh chóng sang nước ngoài kiếm tiền, những lời mời này dễ đánh trúng tâm lý. Tuy nhiên, phía sau những lời quảng cáo hấp dẫn ấy có thể là cả một đường dây tổ chức, môi giới xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.
Không ít trường hợp, người tham gia ban đầu chỉ nghĩ mình "đi nhờ đường biên", "không có giấy tờ thì tìm cách khác" hoặc "được người quen dẫn đi". Tuy nhiên, khi đã tham gia vào đường dây, họ có thể phải đối mặt với nhiều nguy cơ như bị lừa tiền, bỏ lại tại khu vực xa lạ, bóc lột sức lao động, cưỡng ép hoặc thậm chí trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Các đối tượng liên quan hoạt động xuất nhập cảnh trái phép bị bắt giữ
Đáng lo ngại hơn, một số người vì lợi ích trước mắt còn nhận tiền để dẫn đường, đưa đón, che giấu hoặc tạo điều kiện cho người khác qua biên giới trái phép.
Pháp luật không chỉ xử lý người trực tiếp xuất cảnh, nhập cảnh trái phép mà còn quy định trách nhiệm đối với người tổ chức, môi giới, đưa đón, dẫn dắt, chứa chấp hoặc tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Vì vậy, việc nhận vài triệu đồng tiền công để dẫn đường, chở người, đưa đón hoặc giới thiệu người vượt biên trái phép không còn là chuyện "giúp đỡ” đơn thuần. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.
Cùng với việc lợi dụng đường mòn, lối mở, hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh trái phép còn có thể được thực hiện bằng các thủ đoạn liên quan đến giấy tờ giả. Trong thời đại công nghệ số, các đối tượng có thể lợi dụng kỹ thuật chỉnh sửa hình ảnh, làm giả giấy tờ, sử dụng giấy tờ của người khác hoặc tạo ra những tài liệu có hình thức rất giống thật nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Hộ chiếu bị tẩy xóa, thay đổi thông tin; thị thực giả; giấy tờ xuất nhập cảnh bị làm giả hoặc sử dụng sai mục đích đều có thể trở thành công cụ phục vụ hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.
Vì vậy, cuộc đấu tranh với loại tội phạm này không chỉ diễn ra trên đường biên mà còn trên không gian mạng và trong công tác quản lý, kiểm tra giấy tờ.
Đối với người dân, tuyệt đối không cho người khác mượn, thuê hoặc sử dụng giấy tờ tùy thân, giấy tờ xuất nhập cảnh của mình để thực hiện các hành vi trái pháp luật. Không nên vì một khoản tiền nhỏ mà nhận dẫn đường, chở hoặc đưa đón người qua biên giới trái phép. Càng không nên tin vào những tài khoản mạng xã hội quảng cáo việc làm ở nước ngoài với mức thu nhập bất thường nhưng không yêu cầu hồ sơ, thủ tục hợp pháp.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân khi có nhu cầu xuất cảnh phải thực hiện đúng quy định, sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp và làm thủ tục tại cơ quan, cửa khẩu có thẩm quyền. Người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin về việc làm, xuất cảnh, du lịch, lao động ở nước ngoài; đặc biệt cảnh giác trước những lời mời chào "việc nhẹ, lương cao", không yêu cầu hồ sơ hoặc cam kết đưa người ra nước ngoài bằng con đường không chính thức.
Khi phát hiện tài khoản mạng xã hội, cá nhân hoặc tổ chức có dấu hiệu môi giới, tổ chức, đưa đón người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, người dân có thể thông báo cho Công an xã, phường gần nhất; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (số 02, Quốc lộ 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh; điện thoại: 02723.827.622) hoặc phản ánh thông qua ứng dụng VNeID tại mục "Phản ánh kiến nghị về ANTT".
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh kêu gọi mỗi người dân hãy là một "cột mốc sống" bảo vệ biên cương. Khi người dân và lực lượng Công an, Biên phòng, Quân sự cùng chủ động nắm tình hình, chia sẻ thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, tuyến biên giới sẽ có thêm một lớp "lá chắn" vững chắc.
Thượng tôn pháp luật không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cách thiết thực để mỗi người bảo vệ chính mình và gia đình.
- Nghị định số 282/2025/NĐ-CP (ngày 30/10/2025 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/12/2025): hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định có thể bị xử phạt vi phạm hành chính; mức phạt cụ thể căn cứ tính chất, mức độ và trường hợp vi phạm.
- Điều 347 Bộ luật Hình sự: Người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái phép, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, có thể bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
- Điều 348 Bộ luật Hình sự: Người vì vụ lợi tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép có thể bị phạt tù từ 1 - 5 năm. Tùy tình tiết, mức độ phạm tội, hình phạt có thể tăng lên 5 - 10 năm hoặc 7 - 15 năm tù.