(CAO) Những vườn sâm Ngọc Linh có giá trị cao tại tỉnh Quảng Ngãi đang bị chuột núi cắn phá. Nhiều hộ tại 2 xã Măng Ri và Tu Mơ Rông bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 8.500 cây sâm, tổng giá trị ước trên 3 tỷ đồng.
Ngày 17/9, nhiều hộ đồng bào Xơ Đăng tại vùng trồng sâm Ngọc Linh ở xã Măng Ri và Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi đang tăng cường các biện pháp bảo vệ vườn sâm trước sự tấn công của chuột núi.

Chuột núi chuyên cắn phá sâm Ngọc Linh.
Tại vườn sâm của gia đình anh A Chung (thôn Lộc Lái, xã Măng Ri), khoảng 10.000 cây sâm Ngọc Linh đang được chăm sóc. Tuy nhiên, từ giữa tháng 9, chuột núi liên tục xâm nhập, cắn phá khoảng 2.000 cây sâm 2 năm tuổi.
Nhiều cây bị cắn gãy thân, lá nằm bẹp trên luống. Phần củ bị đào bới, cắn nham nhở, một số củ còn để lại dấu vết bị ăn dở. Gia đình anh Chung còn phát hiện chuột tha củ và thân sâm đến các gốc cây.
Trước đây, gia đình anh Chung thường sáng lên vườn chăm sóc rồi chiều trở về nhà. Nay mọi người phải thay nhau thức đêm, chong đèn kiểm tra các luống sâm để hạn chế chuột phá hoại.

Sâm Ngọc Linh bị cắn ngã, được người dân thu gom.
Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Măng Ri, từ giữa tháng 8 đến nay, khoảng 300 hộ trồng sâm trên địa bàn bị chuột cắn phá, với khoảng 7.500 cây sâm từ 1 đến 10 năm tuổi bị thiệt hại. Chuột phá nhiều nhất vào thời điểm mùa quả sâm chín, khoảng đầu tháng 9. Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 3 tỷ đồng.
Còn tại thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông, thống kê sơ bộ bước đầu cho thấy khoảng 1.000 cây sâm Ngọc Linh cũng bị chuột cắn phá.

Người dân bọc hạt sâm Ngọc Linh để tránh chuột cắn.
Do thường xuyên cắn phá, ăn sâm Ngọc Linh nên người dân vùng trồng sâm gọi vui loài chuột này là “chuột quý tộc”. Cách gọi này cũng phản ánh việc những cây sâm có giá trị cao đang trở thành mục tiêu của chúng.
Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết, trước mắt, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân tăng cường bảo vệ vườn sâm bằng các biện pháp như trực đêm, đặt bẫy, sử dụng ni-lông che chắn các luống sâm nhằm hạn chế thiệt hại.