CSGT bắt quả tang xe tải chở 1,5 tấn gà chết vào TPHCM tiêu thụ

Thứ Ba, 07/09/2021 11:17

|

(CAO) Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1,5 tấn gà chết, 350 con còn nguyên lông, bốc mùi, đang được vận chuyển vào TPHCM để tiêu thụ. 

Ngày 7-9, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, vụ việc trên đã được bàn giao cho Trạm Thú y huyện Củ Chi, tiếp tục xử lý theo đúng quy định.

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 06-9, trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại giao lộ Quốc Lộ 22 - Võ Văn Điều, Trung tá Huỳnh Văn Hiếu – Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Tây Bắc (chốt trưởng chốt kiểm soát) phát hiện xe tải BS: 61C-092.62 lưu thông trên Quốc lộ 22 hướng từ Tây Ninh về TPHCM nghi vấn không có mã QR luồng xanh nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tài xế và phương tiện liên quan

Tài xế khai tên Nguyễn Văn Hiền (SN 1979; ngụ tại khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) không xuất trình được giấy đi đường do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Qua kiểm tra, lực lượng tại chốt phát hiện bên trong xe tải chứa số lượng lớn gà đã chết. Tài xế không xuất trình được bất cứ giấy tờ về nguồn gốc số gà này.

Trung tá Hiếu nhanh chóng liên hệ với ngành thú y huyện Củ Chi để kiểm soát số lượng gia cầm nói trên. Qua kiểm tra, cán bộ thú y huyện Củ Chi cho biết số lượng gà mà Hiền vận chuyển là 700 con, trọng lượng 1,5 tấn (trong đó có 350 con gà chết còn nguyên lông). Đối tượng khai nhận là vận chuyển số gà này từ huyện Gò Dầu về xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi để giao.

Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết thêm, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn TPHCM, người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, nhiều đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều vụ việc đã được lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch ở các cửa ngõ TP phát hiện, xử lý. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang