Khai thác đất “trộm” để thi công đường

Chủ Nhật, 25/04/2021 12:43

|

(CAO) Đơn vị thi công tỉnh lộ 665 (Gia Lai) đã khai thác đất “trộm” để phục vụ công trình tổng mức đầu tư 460 tỷ đồng.

Từ phản ánh của người dân, PV đã đến hiện trường ghi nhận việc khai thác trái phép đất rầm rộ tại thôn Thống Nhất (xã Ia Ga, H. Chư Prông, Gia Lai).

Vị trí khai thác đất nằm cách trụ sở UBND xã Ia Ga khoảng 500m. Tại đây, 1 con đường lớn đã được san ủi để các phương tiện vận tải hạng nặng vào khu khai thác đất, 1 quả đồi rộng lớn đã bị múc nham nhở.

Đất bị múc "trộm"

Cứ khoảng 15 phút là có 1 chuyến xe trọng tải lớn đi vào. Rất nhanh, 1 máy múc túc trực sẵn ở đây, đổ đầy đất lên xe tải. Chúng tôi đi theo những chiếc xe tải chở đầy đất. Điểm đến của những chiếc xe này là công trình thi công tỉnh lộ (TL) 665 (Gia Lai).

Sau khi trình báo, chúng tôi quay lại hiện trường thì các xe tải đã rút đi

Sự việc được chúng tôi trình báo UBND xã Ia Ga. Tuy nhiên, khi đoàn công tác của xã Ia Ga vào hiện trường, các xe chở đất trước đó đã rời đi.

Trước đó, xe tải ra vô rầm rộ

UBND xã Ia Ga đã lập biên bản hiện trường vụ việc. Theo biên bản, tại thời điểm kiểm tra, hiện trường có 1 máy đào đang thực hiện hành vi khai thác đất trên diện tích khoảng 600m2 để phục vụ công trình đường TL 665.

Làm việc trực tiếp với ông Hồ Văn Hùng, đại diện Công ty TNHH XD và TM Thành Trung (đơn vị khai thác đất), ông Hùng trình bày hiện công ty đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ liên quan đến việc khai thác đất để phục vụ công trình đường TL 665. Công ty chỉ vừa tiến hành khai thác được 4 ngày.

Điểm đến của các xe tải chở đất là công trình TL665

Được biết, Dự án "Nâng cấp hạ tầng đường bộ - nâng cấp, sửa chữa và cải tạo đường TL 665" thuộc hợp phần 1 của Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Công trình xây dựng trên địa bàn huyện Chư Prông, Gia Lai với chiều dài hơn 65 km (điểm đầu xã Ia Băng, giáp QL14 đi qua 6 xã, và điểm cuối gần Đồn Biên phòng Ia Mơr). Giá trị dự toán xây dựng công trình gần 460 tỷ đồng.

Clip hiện trường vụ khai thác "trộm" đất:

Bình luận (0)

Lên đầu trang