Những tuyến đường "đau khổ" ở TPHCM

Thứ Bảy, 17/09/2022 10:18  | Hải Văn

|

(CATP) Hàng loạt tuyến đường bị xe cộ cày nát, không được nâng cấp, sửa chữa hoặc chỉ sửa chữa qua loa, dẫn đến tình trạng ngày nắng thì đầy bụi, còn ngày mưa thì sình lầy, đầy "ổ gà”, "ổ voi". Người dân rất vất vả khi lưu thông qua những tuyến đường này.

Tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn

Bất kể trời mưa hay nắng, nhiều chỗ trên đường Phạm Thị Giây (xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn) thường xuyên trong trình trạng ngập nước. Đoạn ngập nhiều nhất là từ ngã tư Phạm Thị Giây - Trịnh Thị Miếng đến Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi.

Trên đường xuất hiện nhiều vũng nước lớn, rộng hàng chục mét vuông, có chỗ ngập gần nửa bánh xe máy. Nhiều chỗ nước ứ đọng chảy tràn ra xung quanh và một số con hẻm hai bên đường. Mỗi lần có xe lớn chạy qua, nước văng tung tóe vào người đi đường. Mặt đường bị bong tróc nham nhở, bùn đất, đá cuội lởm chởm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Để tránh các "ổ voi", người đi xe máy phải chạy lên lề đường, nép sát vào nhà dân, khiến vỉa hè cũng bị hư hỏng nặng.

Cách đó không xa, đường Trịnh Thị Đối (xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn) cũng tương tự. Đoạn ngập nước triền miên là từ quán ẩm thực Phong Vân đến sân bóng đá mini Thanh Răng, dài cả trăm mét. Chị Phạm Thị Hiền (ngụ H.Hóc Môn) phản ánh: "Bất kể trời nắng hay mưa, luôn có nước thải đục ngầu, bốc mùi hôi thối chảy vào hai tuyến đường Phạm Thị Giây và Trịnh Thị Dối thường xuyên. Nước chảy âm ỉ suốt ngày đêm, khiến đường sá bị xuống cấp nghiêm trọng.

Chiều 13-9 vừa qua, khi mưa lớn đổ xuống, hai tuyến đường trên bị ngập tới đầu gối, xe cộ chết máy, nhiều người ngã sõng soài. Cơ quan chức năng cần sớm tìm ra chỗ phát sinh nguồn nước thải để ngăn chặn. Chứ để thế này, dù có sửa chữa cả năm thì đường vẫn hư”.

Đường Phạm Thị Giây, xã Thới Tam Thôn thường xuyên bị ngập nước

Do không có hệ thống thoát nước và bị nhiều xe ben, xe tải thường xuyên lưu thông nên hai tuyến Đường số 6 và số 7 (xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) dẫn vào Khu dân cư Hoàng Hải đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường có nhiều vũng nước đọng, đá bị bong tróc nham nhở. Trước Trường quốc tế Golden Key (số 16, Đường số 7), bùn đất từng lớp dày cộm. Mỗi khi ôtô cán qua khiến lớp bùn hằn lên thành từng luống nhấp nhô. Phía đối diện là một "ao" to tướng, sâu hoắm chình ình giữa ngã ba Đường số 7 - Đường TK13. Mỗi khi chạy qua đây, xe cộ phải hãm phanh, ôm cua một vòng lớn để né "ao", nhằm tránh sa lầy hoặc tai nạn.

Mỗi lần lưu thông trên đường Liên khu 4-5 (P.Bình Hưng Hòa B, H.Bình Tân), người đi đường không khỏi ngao ngán vì tình trạng đang xuống cấp nghiêm trọng, nhất là đoạn thuộc KP4. Mặt đường vốn nhỏ hẹp, nhưng mật độ xe cộ rất đông đúc. Nhiều chỗ đã bong tróc hết lớp nhựa, với nhiều vũng nước to tướng. Để lấp các vũng này, người ta chỉ dặm vá bằng vài xe đá dăm. Nhiều đoạn đường hư hỏng còn được lấp bằng bao đựng tạp chất. Tuy nhiên, khi mưa xuống, các bao này bị ngấm nước, khiến con đường sình lầy càng thêm trơn trượt.

Hiện trạng hư hỏng của Đường số 3B, xã Vĩnh Lộc B

Cần sớm nâng cấp, sửa chữa

Xuống cấp nặng nhất phải kể đến Đường số 3B qua ấp 3A (xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh). Dài chưa tới một cây số, nhưng từ đầu đến cuối con đường này đầy "ổ voi", sình lầy. Có những vũng dài cả trăm mét choán gần hết bề ngang mặt đường. Từ hai đầu Đường số 3B, có 4 "ổ voi" to tướng. Người đi xe đạp, xe máy phải lái vòng lên vỉa hè hoặc vào sân nhà dân mới lưu thông qua được. Ở trước Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vạn Phước, có nhiều "ổ voi" to tướng, sâu hoắm nối tiếp nhau.

Anh Nguyễn Văn Khoa (ngụ H.Bình Chánh) ngao ngán, nói: "Mỗi lần đi qua Đường số 3B là một cực hình. Khổ nhất là những hôm trời mưa to, nước ngập lênh láng, không biết "ổ gà”, "ổ voi" nằm chỗ nào để né. Nhiều bữa tôi bị sụp vào rồi té xe...". Theo anh Khoa, Đường số 3B tuy ngắn, nhưng là lối đi tắt từ đường Võ Văn Vân qua hẻm 263 để ra đường Liên khu 4-5 và ngược lại. Hai bên đường có nhiều công ty, xí nghiệp sử dụng xe quá tải vận chuyển hàng hóa, khiến đường sá xuống cấp trầm trọng hơn. Người dân mong Thành phố sớm có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường trên để việc lưu thông được an toàn, thuận tiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang