Công an TP.Huế mở cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm Luật giao thông

Thứ Ba, 27/07/2021 20:31

|

(CAO) Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) vừa mở tháng cao điểm ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cũng như trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng CSGT ra quân

Trong đợt ra quân này, Đội CSGT trật tự CATP Huế tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức tự giác về chấp hành Luật giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông, nếp sống văn minh đô thị, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ - Đội trưởng Đội CSGT trật tự CATP Huế cho biết, trong đợt ra quân tập trung xử lý các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong tháng cao điểm kéo dài từ 20/7 đến 19/8, đơn vị đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Chỉ trong 6 ngày từ ngày 20 đến 26/7, đơn vị phát hiện, xử lý 337 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 77 xe ô tô, xe mô tô các loại, ra quyết định phạt vi phạm hành chính, xử phạt hơn 441 triệu đồng.

CATP Huế xử phạt các vi phạm giao thông đường bộ

Bên cạnh xử lý vi phạm an toàn giao thông, đơn vị tăng cường lực lượng đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang