Cảnh sát cơ động cứu người bị tai nạn giao thông

Thứ Năm, 05/04/2018 15:10

|

(CAO) Cú va chạm làm nam thanh niên chấn thương ở vùng đầu và cổ, máu ra nhiều và bất tỉnh ngay trên đường.

Vào lúc 20 giờ, ngày 2-4-2018, trung sĩ Nguyễn Khôi Nguyên, là chiến sĩ Đại đội Cảnh sát cơ động Công an tỉnh An Gang, trên đường đi học về đơn vị thì phát hiện vụ tai nạn giao thông trên đường Hà Hoàng Hổ, P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Gang.

Nạn nhân là một nam thanh niên điều khiển xe máy BS: 67AL-077.17 tự té (theo thông tin ban đầu được biết, nam thanh niên có tiền sử của bệnh hạ canxi). Cú va chạm làm nam thanh niên chấn thương ở vùng đầu và cổ, máu ra nhiều và bất tỉnh ngay trên đường.

Trung sĩ Nguyên đã cùng với người đi đường bế nam thanh niên lên phương tiện xe gắn máy của mình đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trung sĩ Nguyên đã cùng với người đi đường bế nam thanh niên lên phương tiện xe gắn máy của mình đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Cấp cứu nạn nhân tại bệnh viện

Trên đường đi thì đồng chí cũng đã nhanh chóng điện thoại liên lạc với Công an P.Mỹ Xuyên để đến hiện trường.

Vào đến khoa cấp cứu, trung sĩ Nguyên đã trực tiếp làm các thủ tục nhập viện cho nam thanh niên và tìm kiếm thông tin để liên hệ với người thân lên chăm sóc. Sau đó, Đội Cảnh sát giao thông của Công an Long Xuyên cũng đã có mặt để điều tra làm rõ vụ việc.

Tuổi trẻ Công an TP.HCM hiến máu cứu người
 

ảnh : cấp cứu nạn nhân tại bệnh viện

Bình luận (0)

Lên đầu trang