Chung tay giúp đỡ gia đình chiến sĩ công an hi sinh khi cứu người

Thứ Hai, 05/03/2018 20:15  | Chí Dũng

|

(CAO) Sáng 5-3, Đại tá Vũ Văn Lâu – Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh cùng chung tay giúp đỡ gia đình đồng chí thiếu úy Bùi Minh Quý thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Thiếu úy Bùi Minh Quý (SN 1993, quê xã Thanh Lương, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) là người con duy nhất trong gia đình. Gia đình thiếu úy Quý có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: bố bị bệnh kéo dài, mẹ sức khỏe yếu lại phải chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ già ở quê.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Giám đốc Công an tỉnh, đông đảo cán bộ chiến sỹ trong toàn đơn vị đã tham gia quyên góp, ủng hộ, chia sẻ với gia đình thiếu úy Quý.

Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai triển khai quyết định phong cấp bậc hàm và nâng bậc lương trước thời hạn, từ thượng sỹ lên thiếu úy đối với đồng chí Bùi Minh Quý.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng quyết định truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thiếu úy Bùi Minh Quý hy sinh trong khi thực hiện nhiệm.

Trước đó (chiều 3-3-2018), trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tài xế xe ô tô bị chết máy khi đi qua đập tràn ở phường Ngô Mây, thị xã An Khê, Gia Lai, thượng sĩ Bùi Minh Quý (quê quán xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm,  Hà Nam), chiến sĩ Đội PCCC và CNCH khu vực An Khê bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, hi sinh.

Cha của thiếu úy Quý ở quê bị bệnh, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với con trai của mình
Hiện trường nơi thiếu úy Qúy hi sinh
Đồng đội tại lễ truy điệu thiếu úy Bùi Minh Quý

Bình luận (0)

Lên đầu trang