Ban Giám đốc CATP viếng Trung úy Cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ

Thứ Sáu, 03/01/2020 21:28

|

(CATP) Chiều 3-1-2020, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TPHCM dẫn đầu đoàn CBCS CATP đến viếng, chia buồn, động viên gia đình Trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân (SN 1991, cán bộ Đội CSGT - trật tự CAH Hóc Môn) đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Tại lễ viếng, Thiếu tướng Trần Đức Tài đại diện Ban giám đốc Công an TPHCM, biểu dương tấm gương của đồng chí Nhân, đồng thời lên án hành vi chống người thi hành công vụ của đối tượng vi phạm giao thông, coi thường pháp luật, trực tiếp gây ra sự mất mát to lớn đối với gia đình đồng chí Nhân.

Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết, Ban giám đốc CATP đã yêu cầu các đơn vị chức năng trực thuộc xử lý nghiêm hành vi vi phạm của đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Công an TPHCM cũng đang làm thủ tục đề nghị thăng vượt cấp hàm từ Trung úy lên Thượng úy cho đồng chí Nhân.

Thiếu tướng Trần Đức Tài và đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM viếng Trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân

Thiếu tướng Trần Đức Tài cùng đoàn công tác đã chia sẻ, thăm hỏi, động viên và trao số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Nhân bước đầu. Huyện ủy Hóc Môn hỗ trợ thêm 30 triệu đồng.

Được biết, vợ đồng chí Nhân mang thai đứa con đầu lòng được 5 tháng. Bao nhiêu dự định tốt đẹp mà đôi vợ chồng trẻ dành cho đứa con sắp chào đời chưa kịp hoàn thành thì câu chuyện đau lòng xảy đến.

Thiếu tướng Trần Đức Tài thắp hương trước linh cữu đồng chí Nhân

Như CAO đã đưa tin, khoảng 1 giờ 30 ngày 31-12-2019, Tổ công tác 363 của CAH Hóc Môn đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Song Hành, QL22 (cách đường Lý Thường Kiệt, TT.Hóc Môn khoảng 40m) thì phát hiện một nhóm thanh niên đang điều khiển khoảng 10 xe máy rú ga, nẹt pô.

Lúc này, Thượng úy Lê Quốc Trung (cán bộ Đội CSGT - trật tự CAH Hóc Môn) làm Tổ trưởng, ra hiệu lệnh cho nhóm đối tượng dừng phương tiện. Tuy nhiên, cả nhóm “quái xế” quay đầu xe bỏ chạy, trừ 2 xe máy còn lại lao thẳng vào tổ công tác với tốc độ cao. Đồng chí Trung kịp tránh vào lề đường, riêng Trung úy Nhân đứng phía sau không kịp né tránh, bị một xe tông trúng và ngã xuống đường bất tỉnh. Hai đối tượng tông xe đã chạy bộ khỏi hiện trường, để lại xe máy Vario BS: 50Y1-498.63.

Ngay sau đó, Tổ công tác 363 nhanh chóng đưa đồng chí Nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, rồi chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp tục điều trị, với chẩn đoán ban đầu là dập não, xuất huyết thái dương, máu tụ ngoài và dưới màng cứng, dập phổi, được chỉ định phẫu thuật mở sọ giải áp lúc 5 giờ ngày 31-12-2019, đến 7 giờ cùng ngày thì kết thúc phẫu thuật. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đồng chí Nhân đã mất lúc 18 giờ 30 ngày 2-1-2020.

Thiếu tướng Trần Đức Tài trao 20 triệu đồng hỗ trợ ban đầu gia đình đồng chí Nhân

Qua truy xét, CAH Hóc Môn xác định được đối tượng điều khiển xe tông vào đồng chí Nhân là Nguyễn Thành Long (SN 1998, ngụ P.Hiệp Thành, Q12). Sau đó, Long đã đến CAH Hóc Môn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Bình luận (0)

Lên đầu trang