Long An:

Khen thưởng lực lượng dân phòng liên tiếp bắt trộm

Thứ Năm, 29/04/2021 14:32

|

(CAO) Công an tỉnh Long An, ngày 29-4-2021, đã tiến hành khen thưởng 4 cá nhân gồm: ông Châu Ngọc Bảo Sơn, ông Nguyễn Trí Duyên, cùng là dân phòng xã Phước Lợi, huyện Bến Lức; ông Huỳnh Anh Vũ, và ông Huỳnh Ngọc Vẹn, cùng là dân phòng thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản.

Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 22-3-2021, nhận được tin báo của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre, trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre xảy ra vụ trộm cắp xe máy hiệu Winner X, đối tượng đang tẩu thoát về hướng Long An.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bến Lức phân công lực lượng Công an thị trấn cùng 4 dân phòng trên thành lập điểm chốt chặn.

Đến 12 giờ 30 cùng ngày thì phát hiện 2 đối tượng đi trên 2 xe máy tới nên tiến hành dừng xe kiểm tra, sau đó đưa Bùi Minh Tài (SN 1983, ngụ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và Nguyễn Tấn Đạt (SN 2002, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) về cơ quan Công an làm việc, tạm giữ xe máy BS: 71B4-214.81 và phương tiện 2 đối tượng dùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Sau đó Công an thị trấn Bến Lức bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Mỏ Cày Nam xử lý theo thẩm quyền.

Hai đối tượng trộm bị bắt giữ

Trước đó, ngày 9-4, tại UBND xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, UBND huyện Châu Thành tổ chức buổi trao tặng giấy khen của UBND huyện cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm là ông Phan Châu Phong (SN 1976), anh Phan Huỳnh Châu (SN 1999), ông Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1989) và ông Nguyễn Văn Khởi (SN 1959, cùng ngụ huyện Châu Thành.

Trước đó, lúc 10 giờ 20 ngày 22-3-2021, Công an xã An Lục Long, nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Kim Tuyền (SN 1982, ngụ ấp Ông Bái, xã An Lục Long) bị kẻ gian trộm xe máy BS: 62H9-1520 dựng trước nhà đang tẩu thoát vể hướng xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành nên thông báo cho lực lượng công an viên và dân phòng hỗ trợ.

Trao giấy khen cho người dân có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm

Nhận được tin báo, ông Phong cùng con là anh Châu lấy xe máy đuổi theo tên trộm. Khi truy đuổi đến ấp Tân Long, xã Thanh Phú Long, thì có thêm ông Thanh và ông Khởi hỗ trợ chốt chặn bắt được đối tượng cùng tang vật giao Công an huyện xử lý.

Tên trộm khai tên Nguyễn Nhật Trường (SN 1999, ngụ xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã gây ra 6 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Châu Thành, và huyện Chợ Gạo, tỉnh Long An, cho đến ngày bị bắt.

Khen thưởng thành tích khám phá chuyên án gây rối trật tự công cộng

Giám đốc Công an tỉnh Long An cũng vừa tiến hành khen thưởng tập thể Công an huyện Cần Giuộc và 4 cá nhân gồm: Thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng Công an huyện Đức Hòa, (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát hình sự); Thượng tá Huỳnh Văn Trinh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh (nguyên Phó trưởng Công an huyện Cần Giuộc); Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Đội phó, Trung tá Phạm Hữu Nghĩa, Đội phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An về thành tích xuất sắc trong công tác điều tra khám phá vụ án “Gây rối trật tự công cộng, bắt người trái pháp luật và cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 21-12-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc tiếp nhận tin báo của anh Trần Đức Dũng (SN 2000, ngụ thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) và Trần Xuân Vương (SN 1994, ngụ xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận), khi hai anh đang ngồi uống nước tại một quán cà phê thuộc ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt khoảng 20 người kéo đến đánh liên tiếp, khiến hai anh này bị thương tích nặng.

Sau đó, nhóm thanh niên lạ mặt khống chế bắt Dũng và Vương đưa lên xe máy chở về nhà của Trần Văn Thắm (SN 1984, ngụ ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc). Gây án xong, các đối tượng đã bỏ trốn.

Quán giải khát xảy ra vụ gây rối

Sau khi tiếp nhận tin báo, BCH Công an huyện Cần Giuộc đã phân công lực lượng tích cực điều tra vụ việc. Xác định băng nhóm do Thắm cầm đầu, hoạt động tội phạm mang tính chất xã hội đen, rất manh động, thủ đoạn hoạt động phạm tội rất tinh vi, gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Công an huyện Cần Giuộc đã xác lập chuyên án, tập trung điều tra khám phá vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với băng nhóm đã có hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Bắt người trái pháp luật” và “Cố ý gây thương tích” gồm: Thắm (chủ mưu, cầm đầu), Nguyễn Thanh Thuận (SN 1992, ngụ thị trấn Cần Giuộc), Hứa Trung Hiếu (SN 1999), Đặng Minh Nhựt (SN 2001, cùng ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc), Quách Trần Đằng Tuyên (SN 1992, ngụ thị trấn Cần Giuộc) về hành vi “Bắt người trái pháp luật”, “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Đồng thời, khởi tố bị can đối với Ngô Minh Luân (SN 1989), Bùi Phương Bình (SN 1986, cùng ngụ thị trấn Cần Giuộc) về hành vi “Bắt người trái pháp luật” và “Gây rối trật tự công cộng”; Phạm Tiến Tuấn (SN 1984, ngụ P Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TP.HCM), Nguyễn Cao Phi (SN 1996), Võ Văn Nết (SN 1995, cùng ngụ thị trấn Cần Giuộc) về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”; Nguyễn Văn Vạn (SN 1984, ngụ xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc) về hành vi “Bắt người trái pháp luật ” và “Cố ý gây thương tích”; Lê Văn Sơn Hải (SN 1988, ngụ xã Phước Lại) về hành vi “Bắt người trái pháp luật”, Nguyễn Thanh Duy, (SN 1997, ngụ ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc) về hành vi “Cố ý gây thương tích”; Tạ Nguyễn Thanh Phúc (SN 2000, ngụ xã Mỹ Lộc) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết luận điều tra, ngày 21-12-2020 Thắm nhận được thông tin các thanh niên người Hải Phòng đập phá nhà của Thắm ở xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, nên đã rủ một nhóm đối tượng cùng đi tìm người. Khi phát hiện Trung và Điệp là người Hải Phòng đang điều khiển xe trên đường, nhóm của Thắm điều khiển xe rượt đuổi đánh, gây náo loạn trên đường tỉnh lộ 826C, thuộc xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, gây ùn tắc giao thông, mặc dù 2 người trên không mâu thuẫn gì với nhóm của Thắm.

Sau khi biết hai thanh niên trên không phải là người đập kính nhà của Thắm, cả nhóm kéo đến đánh bị thương và bắt 2 anh Dũng và Vương đem về nhà Thắm (Thắm là người chủ mưu, lôi kéo các đối tượng khác cùng nhau thực hiện hành vi bắt người trái pháp luật, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng).

Việc đấu tranh khám phá thành công chuyên án, bắt khởi tố các đối tượng trong băng nhóm do đối tượng Thắm cầm đầu đã góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ngợi khen.

Bình luận (0)

Lên đầu trang