Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022):

Không để tội phạm sống ngoài vòng pháp luật

Thứ Tư, 20/07/2022 08:39

|

(CAO) Tỷ lệ phá các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%, không để xảy ra oan sai là những nỗ lực của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, đã góp phần làm vẻ vang hơn nữa danh hiệu người chiến sĩ Công an nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh triển khai công tác nghiệp vụ tại Phòng Cảnh sát hình sự

Từ năm 2014 - 2021, Phòng Cảnh sát hình sự cùng với các lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện 6.103 vụ phạm pháp hình sự, với 9.807 đối tượng phạm tội bị xử lý. Phòng Cảnh sát hình sự luôn chấp hành nghiêm nội quy, quy định của pháp luật; quy chế, quy trình, công tác, nhất là trong điều tra, xử lý tội phạm.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, đơn vị luôn chủ động nắm tình hình, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm cụ thể, gắn thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Phòng thường xuyên quán triệt, triển khai đến các đội và CBCS trong đơn vị tập trung rà soát, lên danh sách băng nhóm tội phạm để nhận diện, phân loại tính chất, quy mô hoạt động của đối tượng, nhất là những tên cầm đầu, đối tượng cộm cán để có phương án đấu tranh phù hợp, hiệu quả.

Khi có các vụ trọng án, đơn vị huy động tối đa lực lượng phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác truy xét, vận động đối tượng gây án ra đầu thú.

Điển hình là vụ án điều tra làm rõ vụ giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng do đối tượng Kiều Quốc Huy (SN 1988) thực hiện, xảy ra tại H.Bảo Lâm; vụ đấu tranh với băng nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán đá thiên thạch do Nguyễn Hưng (SN 1963) cầm đầu. Hay vụ đấu tranh với băng nhóm sử dụng chất hướng thần, rồi dụ dỗ đánh bạc bịp nhằm chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Trọng Lương (SN 1985) cầm đầu; đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet do Hồ Thụy Thu Thủy, Nguyễn Văn Toàn tổ chức. Gần đây là vụ giết vợ, đốt xác tại H.Đơn Dương do Lương Hoàng Vũ (SN 1988, thường trú tại Đơn Dương) gây ra.

Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ tại hiện trường một vụ trọng án

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đặc biệt quan tâm đến công tác truy nã tội phạm và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Điển hình, đơn vị đã xác lập 2 chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên 20 năm. Qua đấu tranh chuyên án đã bắt 2 đối tượng Đinh Xuân Sơn (SN 1973, trú tại TT.Nam Ban, H.Lâm Hà), theo quyết định truy nã số 100 ngày 21/5/1996 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng về tội “hủy hoại tài sản” và Đinh Thị Nga (SN 1953, tại xã Thành Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) theo quyết định truy nã số 175 ngày 8/6/1995 của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nhờ thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp nghiệp vụ, giai đoạn 2014 - 2021, đơn vị không để tồn án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền điều tra, xử lý của đơn vị; góp phần cùng toàn lực lượng Công an Lâm Đồng nâng tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 88,7%, tăng 11,1% so với cùng kỳ liền trước.

Phòng Cảnh sát hình sự còn lập nhiều chiến công trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm soát, kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm trên địa bàn; giữ vững bình yên cho xã hội, hạnh phúc cho nhân dân.

Số vũ khí, hung khí nguy hiểm Công an Lâm Đồng thu giữ được trong vụ án Kiều Quốc Huy giết hại 3 người, xảy ra năm 2016

Những vụ án Phòng Cảnh sát hình sự đã phá thành công, đem lại sự yên tâm, tin tưởng của người dân, nổi bật như vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng mạng xã hội (do nhóm đối tượng người nước ngoài Nigeria cấu kết với đối tượng trong nước thực hiện); bắt nhóm đối tượng trộm cắp tài sản (lan đột biến) do Trần Hiền (SN 1981, trú H.Đức Trọng, có nhiều tiền án về tội đặc biệt nghiêm trọng) cầm đầu; triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức cá độ đá bóng do Lương Ngọc Tuyển (SN 1966, trú H.Lâm Hà) cầm đầu; triệt phá nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do Đào Bá Lộc (SN 1993, thường trú tại TT.D’Ran, H.Đơn Dương) cầm đầu...

Thực hiện có hiệu quả phương án của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh chính trị và TTATXH trước, trong và sau dịch bệnh Covid-19. Với phương châm “Mỗi cán bộ chiến sỹ Công an là một chiến sỹ tiên phong trên tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong lực lượng Công an nhân dân là một pháo đài vững chắc không bị lây nhiễm Covid-19”, góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Trong đó đơn vị đã hỗ trợ 17 tấn rau củ quả đến người dân và CBCS Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng CSHS Công an TPHCM; ủng hộ tiền mặt đến Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Vận động CBCS trong đơn vị ủng hộ qua tin nhắn...

Trinh sát Hình sự và lực lượng chức năng tại một vụ án giết người chôn giấu xác xảy ra tại huyện Di Linh

Ghi nhận thành tích và chiến công của CBCS Phòng Cảnh sát hình sự; Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tặng nhiều phần thưởng. Trong đó, năm 2015, đơn vị vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” Phòng Cảnh sát hình sự đã đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng". Năm 2016, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba (đột xuất). Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, Phòng Cảnh sát hình sự đều đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng", trong đó có 4 năm (2017 - 2020) được Bộ Công an tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đảng bộ 5 năm liền được Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng cờ thi đua “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu 5 năm liền (2017-2021).

Đạt được những thành tích trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Bộ Công an và của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của tập thể Ban lãnh đạo và CBCS. Những chiến công của Phòng Cảnh sát hình sự không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn mà còn làm vẻ vang thêm danh hiệu người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân - vì dân phục vụ”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang