Người chiến sĩ công an xuất sắc trong công tác điều tra, phá án

Thứ Năm, 04/08/2016 12:39

|

(CAO) Tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2016, 8 cá nhân điển hình tiên tiến của Công an 8 tỉnh trong Cụm được biểu dương, khen thưởng.

Thượng úy Nguyễn Quốc Tiềm, đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội- ma túy, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An là một trong những gương điển hình xuất sắc của Công an tỉnh Long An vinh dự được biểu dương về thành tích trong công tác điều tra, khám phá án.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua Vì ANTQ, Thượng úy Nguyễn Quốc Tiềm ra sức thi đua, trau dồi học hỏi đồng chí, đồng đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ thị 03/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về “tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, đồng chí Tiềm xây dựng chương trình, đề ra mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ cụ thể để phấn đấu thực hiện. Trong quá trình thực hiện luôn gương mẫu, trách nhiệm trong công việc.

Đại tá Lê Minh Hùng-Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An trao giấy khen cho Thượng úy Nguyễn Quốc Tiềm trong hội nghị sơ kết phong trào thi đua Vì ANTQ của Cụm thi đua số 8-Bộ Công an

Trong công tác chuyên môn, đồng chí luôn thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm về hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội, nhất là điều tra, khám phá án và triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ANTT. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn và phức tạp, bởi tội phạm luôn thay đổi phương thức, thủ đoạn và hoạt động ngày càng tinh vi. Do vậy, để thực hiện thành công nhiệm vụ trên, thượng úy Nguyễn Quốc Tiềm đoàn kết với đồng chí, đồng đội, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình điều tra các vụ án, Thượng úy Tiềm luôn nghiên cứu kỹ hồ sơ, vạch ra kế hoạch tỉ mỉ, cụ thể. Đồng chí tích cực nghiên cứu học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và pháp luật, thực hiện đúng qui trình công tác, không quản ngại khó khăn nguy hiểm, làm hết việc, không theo giờ. Khi có án xảy ra, đồng chí luôn chủ động tham mưu, phân tích, nhận định đánh giá tình hình, đề ra biện pháp điều tra phù hợp và quyết tâm thực hiện đến khi làm rõ vụ án.

Từ những nỗ lực trên, trong 6 tháng đầu năm 2016, Thượng úy Nguyễn Quốc Tiềm cùng đồng chí đồng đội tích cực điều tra, khám phá các vụ án, góp phần kéo giảm thấp nhất tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, thu hồi nhiều tài sản giá trị trả lại cho người bị hại, được nhân dân tin yêu và cấp trên khen thưởng.

Đầu tháng 3-2016, trên địa bàn xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An nổi lên tụ điểm tổ chức đá gà thắng thua bằng tiền được truyền trực tiếp trên mạng internet do đối tượng Nguyễn Thanh Phong (tên thường gọi Thật), sn 1978, ngụ ấp Bình Trị 1, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cùng với một số đối tượng ở TP. Tân An tổ chức.

Các đối tượng trên tổ chức với qui mô, tính chất, mức độ thắng thua lớn, gây mất ANTT ở địa phương. Trước tình hình trên, Thượng úy Tiềm cùng đồng chí trong đội đề xuất chỉ huy đội, lãnh đạo Công an huyện tập trung xác minh làm rõ.

Sau khi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định chính xác quy luật hoạt động của chúng, Công an huyện Châu Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt quả tang các đối tượng đang tham gia đánh bạc. Thu giữ 13 điện thoại di động; 25 xe mô tô, 213.283.500đ và nhiều dụng cụ phục vụ tổ chức đánh bạc.

Khoảng cuối tháng 4-2016, trên địa bàn xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An nổi lên một số đối tượng sử dụng ma túy đá đi trộm cắp với thủ đoạn dùng đoản bẻ khóa trộm cắp xe mô tô. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thượng úy Nguyễn Quốc Tiềm cùng đồng đội bắt Dương Hoàn Thành (tên thường gọi Toàn Em), sn 1984, ngụ ấp 8, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cùng 7 đồng phạm của Thành về tội trộm cắp xe mô tô. Qua đó, thu hồi 9 xe mô tô. Kết quả đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 20 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 16 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An; 4 vụ trộm trên địa bàn huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Bình luận (0)

Lên đầu trang