Người dân phối hợp với công an truy bắt tội phạm

Thứ Hai, 22/08/2016 00:32

|

(CAO) Thời gian qua, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh hòa mình trong nhân dân phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, đã có nhiều xã, huyện trở thành xã, huyện an toàn và ngày càng nhiều gương người dân tham gia giữ gìn ANTT ở địa phương.

Qua vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của lực lượng Công an huyện Đức Hòa, Long An, ngày càng nhiều người dân trên địa bàn huyện tham gia vào lực lượng dân phòng, giữ gìn ANTT tại cơ sở. Họ biết được rằng, để tình hình ANTT ở địa phương mình bình yên hơn, nhiệm vụ ấy không chỉ của chính quyền, của Công an, mà hơn ai hết, ý thức cảnh giác của mỗi người dân là một pháo đài vững chắc để hạn chế tội phạm.

Quyết tâm không để tội phạm trộm nóng xe mô tô có điều kiện tẩu thoát, vào lúc 14h30, ngày 9-8, nhận được tin báo trên địa bàn xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa xảy ra 1 vụ trộm nóng xe Honda, đối tượng đang chạy hướng từ đường tỉnh 830 về xã Tân Phú, Công an xã Tân Phú cùng lực lượng dân phòng triển khai lực lượng chốt chặn bắt tội phạm.

Thượng tá Đoàn Thiện Vĩnh-Phó trưởng Công an huyện Đức Hòa trao giấy khen đột xuất cho người dân có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm

Sau gần 2h quyết tâm đeo bám, lực lượng chốt chặn phát hiện đối tượng điều khiển xe Honda có đặc điểm nhận dạng như thông báo, lực lượng Công an xã cùng anh Trần Văn Quẹo, Đội Dân phòng ấp Tân Qui Hạ; Nguyễn Tấn Thi, Đội dân phòng ấp Gò Sao và anh Trần Thanh Hiền, ngụ ấp Tân Qui Hạ, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long an dùng xe mô tô truy đuổi. Khi đến khu vực Ngã tư Rạch Nhum, thuộc ấp Chánh, xã Tân Phú, đối tượng bỏ xe chạy trốn thì anh Quẹo, Thi và Hiền bắt được đối tượng cùng tang vật.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai tên Hồ Văn Nhỏ, SN 1993, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long an. Với tinh thần tích cực, dũng cảm vượt mọi khó khăn, bắt bằng được tội phạm, trả lại tài sản cho người bị hại, góp phần làm giảm tình hình phức tạp trên địa bàn huyện, Công an huyện Đức Hòa đề nghị Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất cho 3 cá nhân trên về thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm.

Công an huyện Đức Hòa cũng vừa đề nghị Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đột xuất cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm gồm: Tập thể Công an xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh và anh Lê Văn Phương, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Chí Hào, Lê Minh Thái, cùng ngụ ấp Bình Thượng 2, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM đã tích cực, mưu trí, dũng cảm truy bắt tội phạm trong vụ án cướp giật dây chuyền vàng.

Trước đó, lúc 15 giờ, ngày 7-8, các đối tượng gồm: Võ Thùy Xuân Lợi; Trần Quân Thuận; Đinh Công Trí; Trần Văn Danh đều ngụ Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.HCM, rủ nhau tìm người đeo dây chuyền giật bán kiếm tiền tiêu xài. Qua bàn bạc, các đối tượng phân công Võ Thùy Xuân Lợi giật dây chuyền còn Thuận, Danh, Trí dùng xe cản địa khi giật được. Khi các đối tượng trên đến Chợ Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa thì thấy Chị Nguyễn Thị Sang, ngụ ô3, khu A, TT.Hậu Nghĩa có đeo sợi dây chuyền, chúng ra tay giật và chạy về hướng ấp Sò Đo, TT. Hậu Nghĩa. Do bị nhân dân phát hiện truy đuổi nên đối tượng đánh rơi lại sợi dây chuyền trên đường tẩu thoát.

Không giật được tài sản, 4 đối tượng trên tiếp tục bàn nhau đi “ăn hàng”, bọn chúng liên lạc với nhau hẹn tại Ngã 4 Sò Đo, thấy chị Hồ Thị Thủy đeo dây chuyền vàng chúng ra tay cướp giật và bỏ chạy về hướng xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa. Nhận được tin báo, đồng chí Dũng (Trưởng Công an xã Tân Mỹ) liên lạc cho Anh Tài và Anh Đông ( Dân phòng xung kích xã Tân Mỹ) dùng xe mô tô rượt đuổi, đối tượng chạy về hướng xã Thái Mỹ, hyện Củ Chi.

Đồng thời, trong lúc truy đuổi, lực lượng làm nhiệm vụ liên lạc với Công an xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, huy động 17 đồng chí (gồm Công an xã, dân phòng, dân quân) và nhân dân ven đường gồm các anh Phương, Tiến, Hào Thái chặng đường, bắt được các tên cướp giật khi đối tượng qua khu vực xã Thái Mỹ. Tang vật thu được: 1 sợi dây chuyền vàng; 3 xe mô tô dùng làm phương tiện gây án, cùng 4 đối tượng.

Vào khoảng 19 giờ, ngày 28-7, tại quán nước của chị Lê Thị Đang sinh năm 1972, ngụ ấp 1, xã Long Khê, huyện Cần Đước có 1 thanh niên chạy xe gắn máy vào uống Càfê. Lợi dụng lúc chị Đang đi vào trong nhà, đối tượng đi đến bàn pha chế nước mở hộp đựng tiền bằng kim loại lấy hết tiền trong hộp của chị Đang rồi lên xe tẩu thoát. Vừa lúc đó, chị Đang trở ra phát hiện tiền bị mất, đối tượng lên xe chạy vội vã nên truy hô cướp, cướp....

Khi nghe tiếng truy hô của chị Đang, anh Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1975, ngụ ấp 1, xã Long Khê, huyện Cần Đước đang rước con gái đi học thêm về liền truy đuổi theo đối tượng. Mặc dù đang chở con gái nhỏ nhưng anh không sợ nguy hiểm, dũng cảm truy đuổi tên trộm chạy qua nhiều tuyến đường. Khi đến gần Chợ Long Thượng, huyện Cần Giuộc đối tượng rẽ vào đường nhỏ, anh Sơn tiếp tục truy đuổi đến đường cùng mới khống chế bắt được đối tượng cùng tang vật là số tiền 1.314.000 đồng và xe mô tô Wave biển số 52K-7439 bàn giao cho Công an.

Qua làm việc đối tượng khai tên Võ Minh Châu, sinh năm 1979, ngụ ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Qua xác minh, đối tượng trên có 4 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù về địa phương không có tiền tiêu xài nên tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Qua sự việc trên cho thấy, hành động dũng cảm, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của anh và con gái ngồi phía sau xe trong lúc trời tối để truy đuổi đối tượng qua nhiều tuyến đường trên 10 km bắt được đối tượng giao cho Công an xử lý, xứng đáng được biểu dương khen thưởng. Để biểu dương tinh thần tích cực, cương quyết tấn công truy bắt tội phạm trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an huyện Cần Đước đề nghị Ban giám đốc Công an tỉnh Long An khen thưởng đột xuất cho anh Sơn.

Có thể nói, trong những năm qua, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh Long An làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Do vậy, đã xuất hiện ngày càng nhiều những gương quần chúng tham gia bắt tội phạm được Ban giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen và biểu dương thành tích. Ở nhiều nơi trong tỉnh, đã có nhiều xóm, ấp đã trở thành xóm, ấp an toàn về An ninh trật tự. Và ngày càng nhiều những tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT ở địa phương cơ sở, qua việc thành lập nhiều đội dân phòng hoạt động rất có hiệu quả. Cuộc chiến với các loại tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng ở các xã, phường, thị trấn và các điểm nóng về tình hình ANTT, hàng đêm đã bình yên hơn khi có bóng áo xanh thấp thoáng của những người lính dân phòng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang