Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm viếng đám tang hai đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Thứ Sáu, 19/08/2016 12:00

|

(CAO) Sáng 19-8 tại Yên Bái, đoàn đại biểu lãnh đạo Bộ công an do Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ công an đã đến viếng đám tang đồng chí Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh Yên Bái và đồng chí Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh Yên Bái.

Đi cùng đoàn có Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ công an và lãnh đạo các Tổng cục, vụ cục, văn phòng Bộ công an, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái.

Ghi sổ tang chia buồn cùng gia quyến đồng chí Ngô Ngọc Tuấn, Bộ trưởng Tô Lâm viết: "Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ công an vô cùng thương tiếc đồng chí Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội Đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ. Xin chia buồn sâu sắc tới gia quyến"!

Trước đó, theo thông tin chính thức từ UBND tỉnh Yên Bái, thực hiện chương trình làm việc, ngày 18-8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức kỳ họp lần thứ hai tại hội trường Tỉnh ủy (thời gian khai mạc dự kiến là 8 giờ sáng). Trước thời điểm khai mạc kỳ họp, vào khoảng hơn 7giờ sáng, đối tượng Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã đăng ký qua văn phòng xin gặp đồng chí Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy. Ông Minh được nhân viên văn phòng đưa lên gặp Bí thư Tỉnh ủy.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm  thắp hương, thăm viếng tại gia đình đồng chí Phạm Duy Cường 

Tại đây, ông Minh đã dùng súng quân dụng K59 bắn bốn phát vào ông Phạm Duy Cường. Nổ súng xong, ông Minh đi bộ sang phòng làm việc của đồng chí Ngô Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cách phòng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khoảng 150m) dùng súng bắn ba phát vào đồng chí Ngô Ngọc Tuấn. Khi đi từ phòng bí thư sang phòng ông Tuấn, ông Minh còn gặp, chào hỏi một số cán bộ nên không ai nghi ngờ gì.

Sau khi bắn hai đồng chí Cường và Tuấn, đối tượng Đỗ Cường Minh dùng súng tự sát ngay tại phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn.

Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu thăm viếng tại gia đình đồng chí Ngô Ngọc Tuấn

Tại cuộc họp báo chiều 18-8, thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết ông Minh được Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cấp khẩu súng quân dụng K59, có giấy phép sử dụng súng theo đúng quy định và giấy phép này còn hiệu lực.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Bộ trưởng công an Tô Lâm ghi sổ tang  tại gia đình hai đồng chí Ngô Ngọc Tuấn
Những lời chia buồn của Bộ trưởng Tô Lâm với gia đình đồng chí Ngô Ngọc Tuấn 
Bộ trưởng Tô Lâm và Lãnh Cục, Văn Phòng Bộ Công an thăm hỏi gia đình đồng chí Phạm Duy Cường.

Sau khi thăm viếng đồng chí Phạm Duy Cường, Ngô Ngọc Tuấn; đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái để nghe báo cáo toàn bộ nội dung vụ việc, chỉ đạo công tác tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án cũng như công tác ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tại trụ sở Công an tỉnh Yên Bái, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo thứ trưởng về nội dung vụ việc.

Theo Thiếu tướng Chiêu: Ngay sau khi nhận được tin, công an tỉnh đã cử lực lượng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Từ những thông tin, tài liệu ban đầu thu thập được, tối 18-8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "giết người" xảy ra tại trụ sở tỉnh ủy để điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang