13 máy bay không người lái tấn công căn cứ quân sự Nga

Thứ Ba, 09/01/2018 23:18

|

(CAO) Theo Tass dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhiều khả năng phiến quân tại Syria đã được nước ngoài hỗ trợ các công nghệ hiện đại để tấn công căn cứ quân sự của Nga ở Syria.

Các căn cứ quân sự của Nga ở Syria bị phiến quân tấn công tối 6-1, bằng 13 máy bay không người lái (UAV). Địa điểm tấn công là căn cứ không quân Hmeimim, tỉnh Latakia, và cơ sở hậu cần của Nga ở thành phố Tartus. Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra cáo buộc Mỹ và phương Tây đã hỗ trợ công nghệ cho phiến quân, vì các thiết bị này không thể sản xuất được nếu không có sự trợ giúp.

Một chiến đấu cơ của Nga tại căn cứ quân sự ở Syria - Ảnh: sputniknews

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các UAV này được điều khiển từ khoảng cách ước chừng là 100 km. Tất cả 13 UAV đều có chiến lược tấn công hẳn hoi và hết sức chuyên nghiệp. Trong đó, hệ thống phòng không tiêu diệt 7 mục tiêu, bộ phận tác chiến điện tử chiếm quyền điều khiển 6 UAV còn lại.

Nga xác nhận không có thiệt hại sau vụ tấn công "hụt", đồng thời tuyên bố sẽ tích cực truy tìm nguồn gốc các thiết bị này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang