53 người chết vì ngộ độc rượu tại Ấn Độ

Thứ Bảy, 20/06/2015 09:30  | P. Kha (theo BBC)

|

(CAO) 53 người đã thiệt mạng sau khi uống nhầm rượu giả chứa chất độc hại ở Mumbai, miền tây Ấn Độ.

Cảnh sát địa phương hôm qua19-6 cho biết cư dân tại một khu ổ chuột ở khu vực Malad đổ bệnh sau khi uống rượu vào sáng 17-6.

Hơn 20 người vẫn đang điều trị tại các bệnh viện, giữa lúc có nhiều lo sợ rằng số người thiệt mạng trong vụ này còn có thể tăng thêm. 

Một cảnh nấu rượu thường thấy tại Ấn Độ. Nhiều loại rượu giả, kém chất lượng vẫn được ban ra nhan nhản tại thị trường này - Ảnh: AFP

Chết do rượu độc thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, nơi mọi người thường uống rượu rẻ tiền được chưng cất thô sơ. Thậm chí nhiều tay buôn rượu còn pha cồn công nghiệp vào với tỉ lệ cao nhằm thu nhiều lợi nhuận. 3 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Tayra Khan, vợ một nạn nhân, cho biết rằng chồng chị nhập viện sớm thứ năm sau khi “ói mửa và đau bụng. Anh ấy chết sau đó ba giờ, để lại cho tôi ba đứa con nhỏ.”

Ít nhất 29 người thiệt mạng vì cùng lý do ở bang Uttar Pradesh hồi tháng giêng.

Trong quá khứ Ấn Độ chứng kiến nhiều vụ chết người hàng loạt khác liên quan đến rượu độc, trong đó vụ gây chết người nhiều nhất xảy ra năm 2011 ở bang Tây Bengal, khi có tới gần 170 người mất mạng.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang