Hy hữu hơn 100 người bị sét đánh chết ở Ấn Độ

Thứ Sáu, 26/06/2020 18:50

|

(CAO) Theo AFP ngày 26-6 đưa tin, ít nhất 107 người đã bị thiệt mạng vì sét đánh trong các trận mưa lớn ở phía Bắc và phía Đông Ấn Độ hôm 25-6.

Trong đó, khoảng 83 người đã bị sét đánh thiệt mạng là tại bang Bihar, các nạn nhân còn lại ở bang Uttar Pradesh. Dù người tử vong vì sét đánh không phải chuyện hiếm trong giai đoạn mùa mưa ở Ấn Độ, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Nhưng đây là con số thương vong nặng nề nhất do sét đánh trong một ngày những năm gần đây.

Hy hữu hơn 100 người bị sét đánh chết ở Ấn Độ - Ảnh minh họa

Số người chết vì sét đánh trong ngày 25-6 có thể còn tăng cao do nhiều bang vẫn chưa có con số thống kê chính thức. Mưa lớn kèm sấm sét dự kiến có thể kéo dài tới hết ngày 27-6. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trên mạng xã hội cá nhân của ông. 

Được biết tất cả gia đình mất người thân đều nhận được bồi thường 5.300 USD. Theo thống kê, trong năm 2018, hơn 2.300 người bị sét đánh chết ở Ấn Độ. Đa số các nạn nhân tử vong là nông dân nghèo, họ thường tranh thủ làm đồng ngay cả lúc trời mưa, có sấm sét.

Bình luận (0)

Lên đầu trang