Hơn 550 người trong trường đại học phải sơ tán vì... mùi sầu riêng

Chủ Nhật, 12/05/2019 21:57

|

(CAO) Theo ST ngày 12-5 đưa tin, hơn 550 người trong trường đại học Canberra, Úc, phải sơ tán sau khi nghe một mùi lạ, nghi ngờ là do rò rỉ khí gas, vào hôm 10-5.

Nhận được tin báo, cảnh sát và lính cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khu thư viện được xác định là nguồn gốc của mùi lạ. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm mất vài giờ đồng hồ cho kết quả mùi lạ là do một quả sầu riêng bị vứt trong thùng rác tại thư viện gây ra. 

Khoảng 550 người trong trường đại học Úc phải sơ tán vì... mùi sầu riêng

Các hoạt động của trường sau đó đã được nối lại như cũ. Do rắc rối này mà tài khoản Facebook, cũng như ngoài cửa thư viện đã dán bảng cấm mang theo sầu riêng. Dù tại châu Á, sầu riêng được đánh giá là loại trái cây vua nhưng đa phần người châu Âu và nhiều nước khác cho rằng sầu riêng có mùi khó chịu.

Lính cứu hộ được trang bị đồ bảo hộ phòng độc để tiếp cận... trái sầu riêng

Thậm chí, nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á còn cấm mang sầu riêng lên máy bay. Đối với những người biết ăn sầu riêng thì mùi của nó được đánh giá là thơm nhưng người không thích loại quả này thường cho rằng nó có mùi như thực phẩm để lâu ngày bị bốc mùi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang