Mưa lớn gây lụt, dân Bangkok lội bì bõm trong nước

Thứ Hai, 16/10/2017 09:28  | Anh Duy

|

(CAO) Trận mưa lớn nhất trong vòng 30 năm qua ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã khiến nhiều nơi trong thành phố ngập sâu, người dân lội bì bõm trong dòng nước.

Lưu lượng mưa ở một số quận như Phasi Charoen đo được 214mm, Bangkok Noi đo được 208mm/giờ.

Thị trưởng Aswin Kwanmuang cho biết đây là lần đầu tiên kể từ năm 1986, Bangkok mới đối mặt với lưu lượng mưa trên 200mm. Trong đợt này thậm chí nhiều khu vực của Bangkok đo được lượng mưa 270mm gây ra 55 điểm ngập trên toàn thành phố.

Bangkok Post đưa tin Thị trưởng Aswin đã xin lỗi người dân khi để thành phố ngập do mưa lớn và cam kết sẽ khắc phục tình trạng này trong thời gian sớm nhất.

Trên mạng xã hội nhiều người chỉ trích hệ thống thoát nước của thành phố hoạt động không hiệu quả nhưng chính quyền bác bỏ chỉ trích này, cho biết do lượng mưa tăng đột biến với lưu lượng lớn nên gây ra tình trạng ngập tạm thời. 

Nước lụt gây kẹt xe trên đường phố Bangkok - Ảnh: Bangkok Post
Một giao lộ ngập chìm trong nước - Ảnh: Bangkok Post
Xe bị chết máy phải đẩy trong dòng nước - Ảnh: Bangkok Post
Người dân dắt xe dẫn bộ - Ảnh: Bangkok Post

Bình luận (0)

Lên đầu trang