Trung Quốc phát hiện gạo giả bằng giấy

Thứ Tư, 09/09/2015 10:50  | P.T( từThượng Hải)

|

(CAO) Một người phụ nữ ở tỉnh Quảng Đông-Trung Quốc đã trình báo với cảnh sát địa phương rằng gạo cô mua từ một người bán dạo trên phố đã bị trộn lẫn nhiều hạt gạo giả làm từ giấy.

Người phụ nữ tên Cai này kể lại rằng cô và gia đình đang dùng bữa thì nhai phải hạt cơm cứng và dai hơn bình thường. Sau đó cô kiểm tra thì sửng sốt khi nhận thấy đó thực chất là mẩu giấy nhỏ được cuốn chặt một cách tinh vi không khác gì hạt gạo.

Trước đó khi mua, cô được người bán hàng khẳng định với cô gạo có nguồn gốc từ các vùng nông thôn và 'không sử dụng thuốc trừ sâu'. 

Gạo từ giấy

Hồi cuối tháng 5 vừa qua, Trung Quốc cũng đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến gạo giả từ nhựa. Gạo nhựa được làm từ khoai tây, khoai lang và nhựa tổng hợp; các nguyên liệu này được đúc thành hình như hạt gạo thật.

Ba bát gạo nhựa sẽ tương đương với việc nhét 1 túi nilon vào dạ dày. Loại gạo nhựa này đã xuất hiện ở một số nước trên khắp châu Á đe dọa tính mạng người tiêu dùng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang