Đầu năm Malaysia trả rác thải nhựa lại cho các nước giàu

Thứ Ba, 21/01/2020 13:30  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 21-1, CNN đưa tin chính quyền Malaysia đã gửi trả 150 container chứa rác thải nhựa lại điểm xuất phát cho các nước giàu, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Canada. Kuala Lumpur nhấn mạnh họ không muốn nước mình trở thành “bãi rác” của Thế giới.

Malaysia trở thành điểm tập kết rác thải nhựa trên Thế giới kể từ năm 2018 khi Trung Quốc, thị trường tiêu thụ và tái chế rác thải nhựa lớn nhất Thế giới bắt đầu không nhận rác từ các nước khác, gây ảnh hưởng lớn đến nền công nghiệp tái chế toàn cầu.

Hôm 20-1, Bộ trưởng Môi trường Malaysia - Yeo Bee Yin cho biết bà đã ra lệnh cho 3737 tấn rác được trả về cho 13 nước.

Bà cũng cho biết nơi xuất rác và các công ty vận chuyển rác đến Malaysia phải chi trả chi phí cho việc đưa rác trở về.

Đầu năm Malaysia gửi các container rác thải nhựa về cho các nước giàu - Ảnh: CNN

Trong một báo cáo mới đây của Tổ chức Hoà bình xanh, chỉ trong 7 tháng đầu năm 2018 lượng rác thải nhựa xuất khẩu từ Mỹ sang Malaysia tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. 

Trước Malaysia, nhiều nước ở Đông Nam Á như Philippines đã gửi trả container chứa rác thải về điểm xuất phát, điển hình là câu chuyện căng thẳng ngoại giao giữa Philippines với Canada vì rác thải. 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang