Dịch Covid-19: Nhật dỡ tình trạng khẩn cấp

Thứ Ba, 26/05/2020 10:20  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 25-5, AFP đưa tin chính quyền Nhật Bản đã quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia để chống dịch Covid-19.

Động thái này cho thấy nền kinh tế lớn thứ 3 Thế giới đã bắt đầu mở cửa trở lại sau khi số ca nhiễm Covid-19 có dấu hiệu chững lại. So với vùng dịch Châu Âu, Mỹ và Nga, Nhật đã tránh được tình huống tồi tệ nhất với 16581 ca nhiễm, 830 ca tử vong.

Trong khi đó tại Ấn Độ, nhờ lệnh phong toả kịp thời toàn quốc cũng đã giúp nước này tránh trở thành ổ dịch lớn. Sau thời gian khống chế thành công, New Delhi quyết định nối lại các đường bay nội địa dù cho dịch vẫn còn diễn tiến phức tạp.

Nhật Bản bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế - Ảnh: AFP

Trước đó, Ấn Độ đã cho dừng hầu như tất cả các chuyến bay thương mại vào cuối tháng 3.

Trong khi tại các nước Châu Á, tình hình dịch bắt đầu ổn định thì tại Mỹ số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 vẫn tăng lên từng ngày biến nước này thành vùng dịch lớn nhất thế giới.

Dân mạng ở Nhật: “Hãy rời khỏi Tokyo”
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang