Hàng ngàn người biểu tình chống dự luật an ninh tại Hong Kong

Chủ Nhật, 24/05/2020 22:22  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 24-5, Reuters đưa tin cảnh sát Hong Kong đã xịt hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông hàng ngàn người tuần hành chống lại ý định của chính quyền Trung Quốc áp đặt các luật an ninh quốc gia lên đặc khu này.

Đợt biểu tình đánh dấu sự trở lại của làn sóng bất ổn. Đám đông tuần hành ở khu vực có nhiều khu trung tâm thương mại ở vịnh Causeway. Họ hô vang khẩu hiệu phản đối các luật này.

Động thái trên diễn ra sau khi có thông tin kỳ họp quốc hội tại Trung Quốc sẽ thông qua các luật an ninh cấm các hành vi để nước ngoài can thiệp hay lật đổ sự quản lý của chính quyền trung ương Bắc Kinh ở đặc khu này.

Hàng ngàn người Hong Kong xuống đường biểu tình chống  dự luật an ninh ngày 24-5 - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên nhiều người Hong Kong lại phản đối động thái này do lo ngại sự can thiệp ngày càng sâu rộng của chính quyền Trung Quốc vào nền tự trị đặc thù của đặc khu, vốn theo mô hình “một quốc gia, hai chế độ”.

Mỹ cho biết kiên quyết phản đối và sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt lên Trung Quốc nếu các luật này được thông qua.

Cuộc biểu tình đánh dấu làn sóng bất ổn quay trở lại Hong Kong- Ảnh: Reuters
Gần 200 chính trị gia toàn cầu phản đối luật an ninh cho Hong Kong
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang