Lật thuyền trong nghi lễ tôn giáo ở Ấn Độ, ít nhất 12 người thiệt mạng

Thứ Bảy, 14/09/2019 22:31

|

(CAO) Theo AFP ngày 14-9 đưa tin, ít nhất 12 người đã thiệt mạng khi tham gia một nghi lễ tôn giáo trên hồ Lower Lake, thành phố Bhopal, miền trung Ấn Độ, sáng 13-9 (theo giờ địa phương).

Vụ việc xảy ra khi các tín độ đang làm nghi thức rước tượng thần Ganesha đầu voi. Khi đó trên thuyền được cho là có 20-25 người. Lực lượng thuộc Trung tâm Thảm họa Quốc gia Ấn Độ (NDRF) cung cấp thông tin về vụ việc: "Chúng tôi đã vớt được 12 thi thể, hiện cuộc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục".

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích - Ảnh: ANI

Thời gian này ở Ấn Độ là thời gian diễn ra lễ hội Ganesh Chaturthi, còn được gọi là Vinayaka Chaturthi, lễ hội lớn nhất trong năm của các tín đồ theo đạo Hindu. Lễ hội này của người Hindu kỷ niệm sự ra đời của thần Ganesha đầu voi, con trai của Chúa Shiva và nữ thần Parvati. Vốn là vị thần biểu tượng của sự thông thái, may mắn,...

Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng chiếc thuyền đã chở quá số người qui định, dẫn đến tai nạn. Những sự cố đường thủy nghiêm trọng vốn không phải chuyện hiếm ở Ấn Độ, khi các phương tiện thường chở quá số người và thiếu các trang bị an toàn cơ bản như: phao cứu hộ, bình chữa cháy,...

Bình luận (0)

Lên đầu trang