Nga tiêu diệt phần tử IS âm mưu tấn công ngày bầu cử tổng thống

Thứ Sáu, 02/02/2018 14:17  | Huy Bân

|

(CAO) Theo RT, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vừa tiêu diệt một thành viên của tổ chức khủng bố IS, có âm mưu tấn công khủng bố vào ngày bầu cử 18-3 sắp tới.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm trốn trong một căn nhà ở thành phố Nizhny Novgorod, khi được yêu cầu đầu hàng tên này đã chống trả, buộc đội đặc nhiệm phải nổ súng tiêu diệt. Sau khi khám xét căn nhà của tên này, cảnh sát thu được nhiều thiết bị nổ, súng ống và đạn dược.

Đặc nhiệm Nga trong cuộc đột kích ở thành phố Nizhny Novgorod

FSB đã phá nhiều vụ khủng bố, trong năm 2017, gồm 18 vụ tấn công riêng trong năm nay, với hơn 80 phiến quân và các phần tử khủng bố bị tiêu diệt. Trong năm 2018, Nga đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về an ninh, bởi hai sự kiện quan trọng là bầu cử Tổng thống và World Cup 2018

Mới vừa rồi, một siêu thị ở Saint Petersburg, Nga đã bị đánh bom khủng bố, khiến 14 người bị thương. Sau đó, IS cũng tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom này. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ thông tin trên vì không tìm thấy được mối liên hệ tới IS trong cuộc tấn công.

Bình luận (0)

Lên đầu trang