Nhiều khí tài hiện đại của Mỹ, rơi vào tay lực lượng thân Iran

Thứ Bảy, 10/02/2018 08:40

|

(CAO) Theo Army Times cho biết, nhiều khí tài quân sự do Mỹ sản xuất, trong đo có cả 9 xe tăng chủ lực Abrams, đã lọt vào tay lực lượng (PMF) do Iran hậu thuẫn ở Iraq.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Eric Pahon nói với báo giới: "Các đơn vị dân quân của PMF đang sử dụng xe tăng Abrams, để chống lại lực lượng khủng bố IS. Số xe tăng này sau đó được đưa trở lại cho lực lượng vũ trang Iraq. Chúng tôi xác nhận có hiện tượng thất lạc 'vũ khí' nhưng không nhiều và mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát".

Xe tăng chủ lực Abrams, được coi là xe tăng mạnh nhất của Mỹ trong thời điểm hiện tại

Vụ việc chỉ được phát hiện khi xuất hiện hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, dân quân PMF sử dụng xe Humvee, xe tải và cả xe tăng Abrams của quân đội Mỹ. Ông Pahon cũng phủ bác bỏ thông tin ngừng hợp đồng cung cấp tăng Abrams cho quân đội Iraq vì "sự cố" này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang