Tướng Mỹ tham vọng đưa binh sĩ lên vũ trụ

Thứ Sáu, 02/10/2020 11:28

|

(CAO) Theo Sputnik ngày 2-10 đưa tin, chỉ huy Bộ tư lệnh Liên hợp Quân chủng Vũ trụ Mỹ (USSF), tướng John Shaw, không giấu tham vọng sẽ đưa binh sĩ nước này lên không gian trong tương lai.

Trong một hội thảo của không quân Mỹ hôm 30-9, tướng Shaw cho biết: "Trong tương lai việc đưa binh sĩ lên vũ trụ là chắc chắn, họ có thể được bố trí tại căn cứ trên Mặt Trăng hoặc khu vực nào thật sự cần thiết. Dĩ nhiên, nếu tính thời điểm hiện tại thì điều đó còn khá xa vời".

Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu lá cờ của binh chủng vũ trụ hồi tháng 5 - Ảnh: RT

Ngay cả binh chủng vũ trụ, vừa được thành lập hồi tháng 12-2019, là quân chủng thứ 6 của Mỹ, với quân số chỉ khoảng 20 người, vốn cũng được tuyển từ không quân sang, cũng được giao khá ít nhiệm vụ và chưa cho thấy sự tương xứng hay cấp thiết của lực lượng này như hồi ông Trump tuyên bố thành lập.

Quân chủng mới từng gây hoài nghi trong quốc hội Mỹ, thậm chí nhiều người còn cho rằng đây là một đơn vị "bước ra" từ phim khoa học giả tưởng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang