Căn cứ Mỹ tại Iraq bị tấn công bằng rocket

Thứ Năm, 01/10/2020 21:30

|

(CAO) Theo AFP ngày 1-10 đưa tin, một nhóm dân quân Iraq do Iran hậu thuẫn được cho là thủ phạm phóng 6 rocket vào căn cứ không quân ở Iraq, vốn đang có lực lượng Mỹ đồn trú, song không gây thương vong, tối hôm 30-9 (theo giờ địa phương).

Nhóm dân quân Hashed al-Shaabi được cho là đã phóng 6 quả rocket từ tỉnh Nineveh nhằm vào sân bay Erbil, nơi lực lượng Mỹ đóng quân. Phía Mỹ cũng xác nhận vụ tấn công, đồng thời cho biết không có thương vong, hiện vụ việc đang được điều tra.

Khu vực sân bay Erbil ở Iraq - Ảnh: SABR DRI PHOTGRAPHY

Các cơ sở và lực lượng Mỹ tại Iraq thường xuyên bị tập kích bằng rocket, trung bình khoảng hơn 35 vụ mỗi tháng. Tuy nhiên, người bị thương và thiệt mạng đa số là dân thường. Mỹ trước đó từng tuyên bố đóng cửa đại sứ quán và rút 3.000 binh sĩ khỏi Iraq nếu các vụ tập kích bằng rocket không được ngăn chặn. 

Nhóm dân quân Hashed al-Shaabi chuyển sang tình trạng "gây hấn" với Mỹ, sau vụ hạ sát thiếu tướng Iran Qasem Soleimani hồi tháng 1, trên xe khi đó có một thủ lĩnh của nhóm này đi cùng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang