Số người bỏ phiếu sớm ở Mỹ tăng kỷ lục, hơn 80 triệu

Thứ Sáu, 30/10/2020 08:52  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 30-10, Reuters đưa tin đã có hơn 80 triệu người Mỹ đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp ở điểm bầu hay bằng hình thức bỏ phiếu qua thư.

Đây là số liệu thống kê của Dự án các Cuộc bầu cử của Đại học Florida công bố. Đây là mức cao nhất trong vòng 1 thế kỷ qua.

Sở dĩ có tình trạng này vì lo ngại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp và tính chất nội tại của cuộc bầu cử năm nay như việc một bộ phận cử tri bất mãn trước cách tổng thống Trump đối phó với dịch Covid-19 thất bại đã khiến hơn 227.000 người Mỹ thiệt mạng. Vì thế họ nóng lòng đi bỏ phiếu sớm để đưa ra lựa chọn cho mình.

Hàng xe dài người dân đi bỏ phiếu sớm ở bang Oklahoma - Ảnh: Reuters

Hiện nay đảng Dân chủ nắm lợi thế đáng kể trong việc bỏ phiếu sớm do họ chấp nhận hình thức bỏ phiếu qua thư, điều mà đảng Cộng hòa, đặc biệt là tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ hoài nghi rằng hình thức này dễ phát sinh gian lận.

Bình luận (0)

Lên đầu trang