Taliban đánh bom ở Kabul: Đã có 95 người chết

Chủ Nhật, 28/01/2018 12:02  | Anh Duy

|

(CAO) ​Một vụ đánh bom liều chết do lực lượng Taliban gây ra vào lúc 15h45 ngày 27-1 (giờ VN) tại thủ đô Kabul (Afghanistan) đã khiến ít nhất 95 người chết, 158 người bị thương.

Những kẻ tấn công đã lái xe cứu thương chở chất nổ tông vào một chốt cảnh sát trong khu vực được canh gác an ninh nghiêm ngặt, tập trung nhiều cơ quan chính phủ và ngoại giao.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất của Taliban trong vòng vài tháng qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án vụ tấn công và kêu gọi tăng cường những “hành động quyết liệt” để chống khủng bố.

Một nhân chứng nói với BBC: “Đó là một khoảnh khắc kinh khủng. Toàn bộ khu vực bị phá huỷ hoàn toàn”. 

Hiện trường vụ đánh bom - Ảnh: EPA

Chính quyền Afghanistan đã lên án vụ tấn công như một tội ác chống lại con người và cáo buộc nước láng giềng Pakistan cung cấp sự hỗ trợ cho bọn khủng bố.

Lực lượng Taliban hiện nay vẫn đang kiểm soát một vùng rộng lớn ở Afghanistan và một số khu vực ở Pakistan. 

Một nạn nhân bị thương sau vụ đánh bom đẫm máu - Ảnh: AFP
Một nạn nhân bị thương được đưa ra khỏi hiện trường - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang