Nhật dùng tiêm kích tàng hình F-35A theo dõi 'động thái' từ Triều Tiên

Thứ Bảy, 27/01/2018 18:35  | Huy Bân

|

(CAO) Theo Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, các tiêm kích tàng hình F-35A ngoài việc giám sát không phận sẽ kiêm nhiệm thực hiện do thám Triều Tiên.

Có khoảng 10 chiếc F-35A sẽ thực hiện nhiệm vụ tại căn cứ Misawa, phía đông bắc đảo Honshu. "Các máy bay F-35A có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chủ quyền của Nhật Bản. Trong bối cảnh các nườc láng giềng cũng đang sử dụng khí tài quân sự hiện đại khác để tuần tra lãnh hải" - ông Onodera nhận định.

Một chiếc tiêm kích tàng hình F-35A của Nhật - Ảnh: blogspot

Nhật Bản đặt mua 42 tiêm kích F-35A hồi tháng 12-2011 để thay thế cho các phi đội F-4EJ Kai Phantom đã lạc hậu vốn nằm trong biên chế Lực lượng Phòng vệ trên không (JASDF). Tuy nhiên, Nhật sẽ không được phép chế tạo loại tiêm kích tàng hình này mà chỉ được lắp ráp dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của tập đoàn sản xuất F-35A là Lockheed Martin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang