Qatar đàm phán với Nga để mua S-400

Thứ Năm, 25/01/2018 23:51

|

(CAO) Theo Reuters cho biết, đại sứ Qatar tại Nga, ông Fahad bin Mohammed Al-Attiyah hiện đang đàm phán việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Nguồn tin trên cũng cho biết, các thỏa thuận giữa hai bên đã đạt được vào tháng 10-2017. Ngoài ra, nước này cũng bày tỏ muốn mua thêm một số vũ khí khác từ Nga, cũng như muốn thúc đẩy việc hợp tác kỹ thuật, huấn luyện cho kỹ sư, binh sỹ,...

Một trong những hệ thống S-400 được triển khai - Ảnh minh họa

Việc tăng cường hợp tác với Nga của Qatar được cho là nhằm "cân đối lực lượng" với các quốc gia láng giềng trong khu vực như: Arab Saudi, Bahrain, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Ai Cập. Bởi các nước này cho rằng, Qatar đang thúc đẩy quan hệ với Iran (quốc gia không được lòng các nước láng giềng).

Trong tháng 12-2017, Qatar đã ký hợp đồng mua 12 tiêm kích Rafale của Pháp và 24 chiến đấu cơ Typhoon của tập đoàn BAE Systems (Anh) trị giá khoảng 8 tỷ USD.

Bình luận (0)

Lên đầu trang