Nga bắt đầu chuyển S-400 cho Trung Quốc

Thứ Sáu, 19/01/2018 02:01

|

(CAO) Hãng TASS ngày 18-1 dẫn tuyên bố của Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga thông báo việc chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 cho Trung Quốc.

Việc chuyển giao này vốn thực hiện theo bảng hợp đồng đã ký năm 2014. Nguồn tin cũng cho hay việc chuyển giao đã chính thức bắt đầu và lô hàng đầu tiên đã được chuyển đến Trung Quốc. Cũng theo TASS, lô hàng đầu tiên này bao gồm trạm điều khiển, trạm radar, thiết bị năng lượng và hỗ trợ, phụ tùng thay thế,...

 
s-400-triumf-1024-614-230.jpg" style="width:100%;border: solid 1px #ffffff" title="" />
Hệ thống S-400 được triển khai tác chiến - Ảnh minh họa

Bộ Quốc phòng Nga cũng đính chính thông tin, không có việc chuyển giao công nghệ như đồn đoán mà chỉ có các lô S-400 đã hoàn thiện. Theo chuyên gia quân sự nhận định, S-400 của Nga sẽ giúp Bắc Kinh tăng khả năng phòng thủ, đồng thời có thể cho ra đời các loại vũ khí mới với tính năng tương tự.

Trước khi Nga bán S-400 cho Trung Quốc, S-400 Triumf cũng mới được triển khai tại thành phố cảng Nakhodka, thuộc vùng Primorye, gần Trung Quốc và Triều Tiên. Động thái này của Nga cũng khiến Trung Quốc dấy lên lo ngại, nhất là khi hai nước bắt đầu thực hiện việc chuyển giao hệ thống S-400 theo hợp đồng đã ký.

Bình luận (0)

Lên đầu trang