S-400 khó hạ được F-35, Nga đẩy nhanh quá trình sản xuất S-500

Chủ Nhật, 08/10/2017 15:11  | Trương Lâm

|

(CAO) Hệ thống tên lửa phòng không S-500 được đánh giá ngang tầm với Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Thế nên trước việc S-400 Triumf không thể hạ tiêm kích hiện đại F-35, một lần nữa quá trình sản xuất S-500 được thúc đẩy để có thể hoàn thành vào năm 2020. Moscow chắc chắn đang muốn hoàn thiện nhanh chóng Hệ thống tên lửa phòng không S-500 để làm đối trọng với Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Cũng cần biết thêm là S-500 được sản xuất để thay thế S-300 và bổ sung cho S-400. Bởi vậy nó đóng vai trò chủ đạo khi đứng chung với S-400, mục tiêu của nó luôn được xác định là những mục tiêu nguy hiểm nhất.

S-400 không thể bắn hạ được tiêm kích F-35

Ban đầu, dự kiến có 10 tiểu đoàn S-500 được sản xuất và đưa vào biên chế. Tuy nhiên, vì một số hạn chế trong quá trình sản xuất nên chỉ còn 5 tiểu đoàn và thời gian hoàn thành là vào năm 2020. Thế mạnh của S-500 không phải là bắn hạ tiêm kích tàng hình, mục đích chính của nó là phát triển "lá chắn" phòng thủ chống lại tên lửa đạn đạo.

Trong khi hệ thống S-500 lại "dư sức" làm điều đó

Thậm chí, mới đây Moscow còn tuyên bố mạnh dạn S-500 sẽ chính thức hoạt động vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018. Độ cao mà S-500 có thể vươn tới là trong khoảng 186 - 200km, một con số đáng mơ ước với hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD (khoảng 150km). Khoảng cách vươn cao như vậy đồng nghĩa với việc hệ thống này có thể tiêu diệt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, thậm chí là các vệ tinh tầm thấp.

Tốc độ  của S-500 cũng tạo ra một kỷ lục mới khi nó có thể cùng lúc phóng 10 tên lửa, cách nhau từ 3-4 giây, trong khi S-400 chỉ bắn được 6 và thời gian dãn cách lên tới 9 giây. Công nghệ tên lửa mà S-500 sử dụng cũng thuộc dạng "tìm diệt" như THAAD, cho phép nó di chuyển với tốc độ 5-7km/giây, khiến nó có thể bắt kịp các tên lửa hành trình tiên tiến nhất.

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD
S-500 có tầm bắn vượt trội so với THAAD

Với hệ thống THAAD, Mỹ đã mất hơn một thập kỷ thử nghiệm, còn các cuộc thử nghiệm mới nhất cũng như các thông số hoạt động của S-500 hiện vẫn đang được giữ kín. Dù có một số thông tin rò rỉ ra bên ngoài nhưng chúng không đáng kể. Chẳng hạn như, S-500 có kích thước nhỏ, phương tiện hỗ trợ nhiều hơn, bao gồm một xe tải vận chuyển, 4 xe radar hỗ trợ (một trong số đó được tối ưu hóa đặc biệt chống lại tên lửa đạn đạo), 2 xe chỉ huy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang