Nga tiêu hủy kho vũ khí hóa học cuối cùng theo công ước quốc tế

Thứ Năm, 28/09/2017 06:42  | Huy Bân

|

(CAO) Ngày 27-9, Nga tuyên bố tiêu hủy kho vũ khí hóa học cuối cùng tại một nhà máy xử lý gần làng Kizner, Udmurtia.

Động thái này của Nga được cho là nhằm thực hiện nghĩa vụ theo công ước quốc tế mà nước này đã ký vào năm 1996. Năm 1997, Nga tham gia vào Tổ chức Cấm Vũ khí Hoá học (OPCW), trở thành cấp quản lý của cơ quan này. Nga từng tuyên bố sở hữu  khoảng 40.000 tấn vũ khí hóa học và cam kết tiêu hủy trước năm 2020.

Lính Nga kiểm tra vũ khí hóa học được cất giữ trong kho - Ảnh: Reuters

Năm 2002, Nga bắt đầu vận hành nhà máy tiêu hủy chuyên dụng đầu tiên và sau đó mở thêm cơ sở vào năm 2007, 2009, 2010 và 2013. Đến năm 2015, khoảng 92% kho chất độc lớn của Nga đã bị tiêu hủy. Số phận của các nhà máy sản xuất vũ khí hóa học cũng được công bố rộng rãi. Đa phần chúng bị đóng cửa hoặc chuyển mục đích sử dụng.

Tất cả các hoạt động trên của Nga đều được thực hiện dưới sự giám sát của các quan sát viên quốc tế để đảm bảo tính công bằng. Nga cũng đưa ra tuyên bố về việc đã tiêu hủy hầu hết vũ khí hóa học mang độc tính cao, có khả năng giết người hàng loạt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang