Israel cáo buộc chính quyền Syria vẫn còn giữ vài tấn vũ khí hóa học

Thứ Sáu, 21/04/2017 07:43  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 19-4, Reuters đưa tin quân đội Israel cáo buộc quân đội chính quyền Syria vẫn còn tồn trữ vài tấn vũ khí hóa học, chỉ 2 tuần sau khi một vụ tấn công hóa học xảy ra ở Syria khiến gần 90 người thiệt mạng.

Israel là một trong những nước thường xuyên lên án các vụ không kích của quân đội Syria. Một quan chức cấp cao của Israel đã đưa ra cáo buộc trên với Reuters với điều kiện ẩn danh.

Người này ước đoán chính quyền Damascus vẫn còn giữ hơn 3 tấn vũ khí hóa học.

Năm 2013, một thỏa thuận đạt được giữa 3 bên Nga, Mỹ và Syria đã dẫn đến việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của chính quyền Assad.

Vụ tấn công hôm 4-4 tại tỉnh Idlib, vũ khí hóa học được xác định là chất độc thần kinh sarin.

Tổng thống Syria Assad trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AFP ngày 13-4 - Ảnh: SANA

Trên tờ Yedioth Ahronoth hôm 6-4, Bộ trưởng quốc phòng Israel - Avigdor Lieberman từng khẳng định chắc nịch rằng 100% khả năng vụ tấn công ở tỉnh Idlib được chỉ đạo và lên kế hoạch trực tiếp từ Assad.

Tuy nhiên, tổng thống Assad hồi tuần trước đã bác bỏ cáo buộc này, khẳng định quân đội Syria đã từ bỏ tất cả vũ khí hóa học sau thỏa thuận với Nga, Mỹ hồi năm 2013 và không sử dụng chúng trong bất kỳ mục đích nào.

Bình luận (0)

Lên đầu trang