Sau vụ bắn rơi Su-24: Nga triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 đến Syria

Thứ Tư, 25/11/2015 17:58  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 25-11, đài RT (Nga) đưa tin Matxcơva sẽ cho triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 đến căn cứ không quân Khmeimim ở Syria.

Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết dàn tên lửa S-400 “sẽ sớm được triển khai” ở Khmeimim.

Đây là đòn “dằn mặt” Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất của Nga khi không quân Thổ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga vào sáng qua 24-11 (giờ địa phương).

Ngay sau đó, Nga đã cắt trao đổi liên lạc về quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ, điều tuần dương hạm Moskva tới vùng biển ngoài khơi Latakia -Syria với mục đích tăng cường khả năng bảo vệ căn cứ không quân và máy bay của Nga. Nay đến động thái triển khai S-400 đến đây. 

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga - Ảnh: Kirill Kallinikov / Sputnik

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không di động tối tân của Nga có thể bắn trúng mục tiêu trên không ở tầm xa lên đến 400 km và tầm cao lên đến 50 km.

Bình luận (0)

Lên đầu trang