9000 tàu cá Trung Quốc ồ ạt tràn xuống Biển Đông

Thứ Bảy, 01/08/2015 21:49  | Anh Duy - Linh Vũ

|

(CAO) Hôm nay 1-8, hãng tin Tân Hoa đưa tin khoảng 9000 tàu cá Trung Quốc tràn xuống Biển Đông sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ lệnh cấm đánh bắt cá theo mùa.

Theo Tân Hoa Xã, số lượng tàu hùng hậu này đang “sẵn sàng giương buồm xuống Biển Đông đánh cá từ đảo Hải Nam”. 

9000 tàu đánh cá bắt đầu tràn xuống khu vực Biển Đông - Ảnh: news.cn

Gần 40.000 ngư dân và thủy thủ đã có thời gian “nghỉ ngơi và sửa chữa lại tàu đánh cá khi lệnh cấm bắt cá theo mùa được ban bố vào ngày 16-5”- hãng tin này đưa tin.

Động thái mới nhất của Bắc Kinh xua tàu cá xuống Biển Đông gây lo ngại lớn cho các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam khi từ năm 1999 nước này ngang nhiên áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá gây cản trở hoạt động đánh bắt thủy sản của Việt Nam và nhiều nước trong vùng trên Biển Đông.

Đây là lần thứ 17 liên tiếp Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Lệnh cấm này được Trung Quốc thực hiện lần đầu tiên vào năm 1999 bất chấp sự phản đối của nhiều nước. Ngư dân Việt Nam và các quốc gia trong khu vực nhiều lần bị cản trở khi đánh bánh cá trên các ngư trường này.

Việt Nam và các nước trong khu vực đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc làm này của Bắc Kinh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang