Ba Lan lần đầu bắn hạ máy bay không người lái của Nga

Thứ Tư, 10/09/2025 16:59  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 10/9, Reuters đưa tin Ba Lan đã bắn hạ máy bay không người lái (drone) xâm phạm không phận nước này, đánh dấu lần đầu tiên một thành viên của khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khai hoả trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Ba Lan cho biết có đến 19 vật thể đã xâm phạm không phận nước này trong một cuộc không kích lớn của Nga nhắm vào Ukraine, và họ đã bắn hạ những vật thể gây ra mối đe dọa này.

Thủ tướng Ba Lan - Donald Tusk cho biết ông đã kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO, theo đó các thành viên liên minh có thể yêu cầu tham vấn với các đồng minh của mình.

"Chúng tôi đang đối phó với một hành động khiêu khích quy mô lớn. Chúng tôi sẵn sàng đẩy lùi những hành động khiêu khích như vậy. Tình hình rất nghiêm trọng, và không ai nghi ngờ rằng chúng tôi phải chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau" – ông Tusk nhấn mạnh.

Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga dẫn lời một nhà ngoại giao Nga gọi những cáo buộc về một cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Ba Lan là "vô căn cứ" và cáo buộc Ba Lan không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các máy bay không người lái bị bắn hạ có nguồn gốc từ Nga.

Một số quan chức châu Âu mô tả vụ xâm nhập này là cố ý và là dấu hiệu cho thấy Nga đang leo thang căng thẳng.

Thủ tướng Ba Lan - Donald Tusk chủ trì cuộc họp sau khi drone của Nga xâm nhập lãnh thổ - Ảnh: Reuters

"Việc những máy bay không người lái này, vốn gây ra mối đe dọa an ninh, bị bắn hạ đã làm thay đổi tình hình chính trị" - Thủ tướng Ba Lan nhận định.

Bộ Tư lệnh tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan kêu gọi người dân ở nhà, đồng thời tuyên bố ba khu vực ở phía đông đang có nguy cơ xung đột leo thang.

Vụ việc có thể dẫn đến các cuộc thảo luận về việc thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Moscow.

Các nước châu Âu đang hy vọng thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia cùng họ trong việc áp đặt các lệnh trừng phạt sau khi các cuộc đàm phán hòa bình rời rạc về chấm dứt chiến tranh không mang lại kết quả.

Các quốc gia giáp biên giới với Ukraine đã báo cáo rằng tên lửa hoặc máy bay không người lái của Nga thỉnh thoảng xâm nhập không phận của họ trong quá khứ, nhưng không ở quy mô nào lớn như vụ việc xảy ra ngày 10/9 và chưa từng có nước nào ngoài Ukraine bắn hạ chúng. Trước đó, hai người đã thiệt mạng ở Ba Lan vào năm 2022 do một tên lửa phòng không của Ukraine đi lạc hướng.

Một phát ngôn viên của NATO cho biết Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã liên lạc với lãnh đạo Ba Lan và khối này đang tham vấn chặt chẽ với Ba Lan. Một nguồn tin cho biết NATO không coi vụ việc này là một cuộc tấn công mà là một hành vi xâm nhập có chủ đích.

Theo nguồn tin, các máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan, F-35 của Hà Lan, máy bay do thám AWACS của Ý và máy bay tiếp nhiên liệu trên không do NATO vận hành chung đã tham gia vào hoạt động diễn tập đêm qua.

Bộ tư lệnh quân đội Ba Lan cho biết radar đã theo dõi hơn 10 vật thể và những vật thể có thể gây ra mối đe dọa đã bị "vô hiệu hóa". Đến sáng 10/9, họ cho biết các hoạt động đã kết thúc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang