Chạy đua tìm người mất tích trong trận động đất ở Mexico

Thứ Năm, 21/09/2017 15:04  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 21-9, BBC đưa tin các đội cứu hộ đang ráo riết chạy đua tìm kiếm những người sống sót bị kẹt dưới đống xà bần của một ngôi trường ở thủ đô Mexico đã đổ sập sau trận động đất kinh hoàng hôm 19-9.

Giới chức cho biết đã có ít nhất 21 trẻ em và 5 người lớn thiệt mạng khi một ngôi trường tiểu học đổ sập. Nhiều người khác còn đang mất tích. Ngôi trường trên là một trong số hàng chục tòa nhà đã đổ sập khi trận động đất diễn ra. Khoảng 230 người đến nay được xác định đã chết.

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã ban bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong khi các đội cứu hộ đã tiếp tục bước sang đêm thứ hai để tìm kiếm các nạn nhân.

El Salvador và Chile đã gửi các đội cứu hộ đến hiện trường trong khi Israel cho biết họ cũng sẽ gửi một đội gồm các chuyên gia cứu hộ đến giúp Mexico.

Các đội cứu hộ ráo riết tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: Reuters
Vị trí tâm chấn và ngôi trường tiểu học đổ sập sau trận động đất - Ảnh: đồ họa BBC

Bình luận (0)

Lên đầu trang