Mỹ đang cân nhắc đóng cửa sứ quán ở Cuba

Thứ Ba, 19/09/2017 15:10  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 18-9, BBC đưa tin chính quyền Mỹ đang cân nhắc việc đóng cửa sứ quán nước này ở Cuba sau khi hàng loạt nhân viên ngoại giao Mỹ được báo cáo có vấn đề về sức khỏe.

Cụ thể, các nhân viên này bị giảm thính lực trong vụ việc mà Washington cáo buộc là một vụ tấn công “bằng sóng âm”.

Các nhân viên làm việc tại đây bị những triệu chứng từ giảm thính lực, chấn động não nhẹ, chóng mặt đến buồn nôn. Ít nhất 2 nhân viên ngoại giao Canada cũng bị các triệu chứng tương tự.

Mặc dù đến nay đã có sự vào cuộc điều tra của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Cảnh sát hoàng gia Canada và chính quyền Cuba nhưng nguyên nhân cụ thể gây ra loạt triệu chứng này vẫn chưa được làm rõ.

Chủ tịch Cuba Raul Castro đã nhiều lần khẳng định chính quyền Havana không đứng sau vụ việc này.

Sứ quán Mỹ tại Cuba - Ảnh: AFP

Mỹ đã mở lại sứ quán ở Cuba vào năm 2015 sau nhiều thập kỷ đóng băng quan hệ. Năm 2016, tổng thống Mỹ tiền nhiệm Obama cũng đã đến thăm Cuba. Đến thời tổng thống Mỹ Donald Trump, chính quyền mới cho biết sẽ xem xét lại chính sách với Cuba dưới thời Obama nhưng cho biết Nhà Trắng sẽ không đóng cửa sứ quán Mỹ ở nước này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang