Myanmar giải tán đảng của bà Suu Kyi

Thứ Sáu, 21/05/2021 15:29  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 21-5, Reuters đưa tin Ủy ban bầu cử do chính quyền quân đội Myanmar chỉ định sẽ giải tán Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi vì những gì họ cho là gian lận trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái, hãng tin Myanmar Now cho biết dẫn lời một ủy viên.

Myanmar Now cho biết quyết định này được đưa ra trong cuộc họp với các chính đảng, bị nhiều đảng trong đó có NLD tẩy chay.

Một phát ngôn viên của Đảng Đoàn kết và Phát triển được quân đội hậu thuẫn cho biết họ có đại diện tại cuộc họp, cuộc họp vẫn đang diễn ra và ông không biết về kết quả.

Quân đội Myanmar lên nắm quyền bằng đảo chính từ ngày 1-2 với cáo buộc đảng của bà Suu Kyi gian lận trong cuộc bầu cử hồi tháng 11.

Bà Aung San Suu Kyi - Ảnh: Reuters

Ủy ban bầu cử vào thời điểm đó đã bác bỏ khiếu nại gian lận của quân đội. Hơn 800 người đã chết kể từ khi làn sóng biểu tình nổ ra sau cuộc đảo chính.

Tình trạng hỗn loạn đã khiến người dân Myanmar và cộng đồng quốc tế lo ngại.

Kể từ khi bị bắt vài giờ trước cuộc đảo chính ngày 1-2, bà Suu Kyi đã bị giam giữ và phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự.

Cuộc đảo chính đến nay đã vấp phải nhiều phản đối từ chính người dân Myanmar và cộng đồng quốc tế.

Myanmar thiếu tiền mặt trầm trọng vì đảo chính
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang