Cuộc tấn công đơn lẻ của Nga gây thương vong lớn nhất trong năm cho Ukraine

Thứ Bảy, 10/10/2026 07:15  | Anh Duy

|

(CAO) ​CNN dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết ít nhất 33 người đã thiệt mạng vào ngày 8/10 (giờ địa phương) trong một cuộc tấn công của Nga khiến hai chiếc xe buýt công cộng bốc cháy ở miền đông Ukraine. Đây là vụ tấn công đơn lẻ gây thương vong nhiều nhất trong năm nay ở Ukraine.

Ngoài ra, 18 người khác đã bị thương trong vụ tấn công tại Kramatorsk – một thành phố thuộc vùng Donetsk. Sự việc này đã khiến chính quyền địa phương phải tạm dừng hệ thống giao thông công cộng và kêu gọi người dân di chuyển đến những khu vực an toàn hơn trong nước.

Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp nhà nước Ukraine (SES) cho biết cuộc tấn công của Nga đã gây ra hỏa hoạn trên hai chiếc xe buýt và khu vực xung quanh. Cảnh sát tại Donetsk cho biết máy bay không người lái (UAV) của Nga đã nhắm vào các sĩ quan đang hỗ trợ nạn nhân của vụ tấn công. Trong một tuyên bố, cảnh sát cho biết họ vẫn đang nỗ lực xác định danh tính các nạn nhân. Những hình ảnh về công tác cứu hộ do họ công bố cho thấy các thi thể nằm rải rác trên đường. Có thể nhìn thấy máy bay không người lái lượn lờ gần hiện trường vụ tấn công trong khi lực lượng cứu hộ đưa người bị thương lên cáng và chuyển vào xe cấp cứu.

Vụ tấn công gây thương vong lớn này diễn ra trong bối cảnh các nhà đàm phán Ukraine dự kiến ​​sẽ tới Mỹ để thảo luận vào cuối tuần này. Một nguồn thạo tin tiết lộ với CNN rằng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump - ông Jared Kushner sẽ gặp gỡ người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine Rustem Umerov cùng ông Kyrylo Budanov – người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hiện trường vụ tấn công - Ảnh: Cảnh sát quốc gia Ukraine 

Trong bài phát biểu vào tối 8/10, ông Zelensky cho biết các cuộc đàm phán sẽ kéo dài hai ngày và Ukraine kỳ vọng các đồng minh châu Âu cũng sẽ tham gia. Ông nói thêm rằng các ông Umerov và Budanov cũng sẽ tận dụng cuộc gặp này để nêu vấn đề phòng không – một vấn đề then chốt đối với Kiev.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định rằng cuộc chiến tại Ukraine đang rơi vào thế bế tắc nguy hiểm, đồng thời khẳng định Washington vẫn cam kết tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho xung đột. "Chúng tôi mong muốn thấy một giải pháp đàm phán cho cuộc chiến này – một giải pháp mang tính lâu dài, bền vững và công bằng. Đó chính là điều chúng tôi cam kết tiếp tục thực hiện" - ông Rubio phát biểu trong chuyến thăm Bồ Đào Nha.

Phản hồi lại những nhận định này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đồng tình với ông Rubio rằng xung đột Ukraine đang ở thế bế tắc. "Đúng vậy, chúng tôi đồng ý với ông ấy. Nghệ thuật ngoại giao chính là tìm ra lối thoát cho phép chuyển sang lộ trình hòa bình" - hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn lời ông Peskov, đồng thời cho biết việc tìm kiếm con đường hướng tới hòa bình là trách nhiệm của các nhà ngoại giao.

Những tháng gần đây Nga liên tục thực hiện các cuộc tấn công đường không quy mô lớn gần như hàng ngày, tận dụng tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn của Ukraine.

Cả Kramatorsk và Sloviansk đều là những thành phố công nghiệp trọng yếu nằm gần tiền tuyến. Cùng với các thành phố lân cận là Kostiantynivka và Druzhkivka, chúng tạo nên hạt nhân của "vành đai pháo đài" còn lại của Ukraine tại vùng Donetsk. Từ lâu, Kramatorsk đã đóng vai trò là hậu cứ chiến lược cho các đơn vị Ukraine tác chiến dọc theo mặt trận phía đông, đồng thời là nơi binh sĩ kiệt sức có thể rút về nghỉ ngơi vài ngày trước khi bước vào nhiệm vụ tiếp theo.

Tuy nhiên, một sĩ quan báo chí thuộc Lữ đoàn cơ giới số 93 của Ukraine chia sẻ với CNN vào tháng trước rằng điều này không còn khả thi do tình trạng pháo kích diễn ra thường xuyên. "Vành đai pháo đài" này đã dần bị suy yếu trong suốt bốn năm rưỡi qua. Kostiantynivka – điểm tựa ở cực nam của vành đai – hiện đã thực sự mất đi vai trò là một cứ điểm phòng thủ.

Khốc liệt cuộc đua cạnh tranh trong thị trường giao hàng bằng drone tại Mỹ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang