Đài Loan đổi nhận dạng hộ chiếu để tránh nhầm lẫn với Trung Quốc

Thứ Tư, 02/09/2020 15:29  | Anh Duy

|

​(CAO) Trước tình hình dịch Covid-19 khiến nhiều nơi không cho công dân Đài Loan nhập cảnh vì nhầm lẫn hòn đảo với Trung Quốc Đại lục, đồng thời nhằm gia tăng động thái chống lại việc Bắc Kinh muốn Đài Bắc công nhận chính sách “một Trung Quốc”, Đài Loan đã quyết định thay đổi nhận dạng hộ chiếu.

Theo đó, hộ chiếu mới của Đài Loan sẽ xoá bỏ dòng chữ Cộng hoà Trung Hoa bằng tiếng Anh mặc dù vẫn giữ lại dòng chữ này bên trên bằng tiếng Hoa phồn thể.

Kế đến, cụm từ Taiwan (Đài Loan) được in bằng phông chữ lỡn, chữ in đặt ở chính giữa trên bìa của hộ chiếu để tăng sự nhận diện.

Hộ chiếu Đài Loan với nhận diện mới - Ảnh: Reuters

Đài Loan là một trong những nơi được đánh giá chống dịch Covid-19 thành công tính đến thời điểm hiện tại.

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ, có thể sử dụng vũ lực để sáp nhập.

Dự kiến hộ chiếu với nhận dạng mới sẽ được đưa vào sử dụng từ tháng 1-2021.

Chính quyền hòn đảo cũng đang cân nhắc đổi tên hãng hàng không lớn nhất Đài Loan là China Airlines thành một tên khác, chẳng hạn như Taiwan Airlines để tránh nhầm với Trung Quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang