Đến thời hạn chót, liên Triều dịu giọng đàm phán

Thứ Bảy, 22/08/2015 19:04  | Anh Duy

|

(CAO) Thời điểm 17g chiều nay 22-8 (giờ địa phương), Reuters đưa tin chưa có thêm động thái quân sự nào từ Hàn Quốc và Triều Tiên khi thời hạn chót trong tối hậu thư của Bình Nhưỡng đã đến.

Hai biên đang đàm phán tại làng Panmunjom thuộc khu vực phi quân sự (DMZ) từ 16g hôm nay, mở ra hy vọng chấm dứt căng thẳng có thể dẫn đến xung đột quân sự giữa hai miền Triều Tiên trong những ngày vừa qua.

Đại diện phía Hàn Quốc trong cuộc đàm phán lần này là cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Kim Kwan-jin và Bộ trưởng Thống nhất Hong Yong-pyo. Phía Triều Tiên có quan chức quân sự cấp cao Hwang Pyong-so và Bí thư đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-gon. 

Cảnh di tản người dân Hàn Quốc dọc biên giới trước thời hạn tối hậu thư của Triều Tiên chiều nay - Ảnh: Reuters

CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc chấm dứt chiến dịch tuyên truyền chống chính quyền nước này bằng hệ thống loa phóng thanh đặt dọc biên giới.

Căng thẳng giữa hai miền đã dẫn đến việc hai bên đọ pháo qua biên giới chiều ngày 20-8.

Theo tin mới nhất từ giới truyền thông, hai miền đã đạt được thỏa thuận đàm phán trước thời hạn chót 17g mà Triều Tiên đưa ra hôm nay.

Bình luận (0)

Lên đầu trang