Động đất mạnh 6,5 độ richter tại Indonesia khiến nhiều người thương vong

Thứ Tư, 07/12/2016 09:47  | Anh Duy

|

(CAO) Một trận động đất có cường độ 6,5 độ richter vừa xảy ra vào sáng nay 7-12 tại khu vực phía bắc thị trấn Reuleuet, tỉnh Aceh khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, nhiều nhà cửa, công trình bị hư hỏng.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 33km. Trận động đất xảy ra vào lúc 5h03 sáng nay. 

Nguồn tin mới nhất từ Daily Mail cho biết số người chết lên đến 18 người, hàng chục người khác bị thương. 

AFP dẫn lời Achmad - Giám đốc cơ quan ứng phó thiên tai địa phương cho biết “Nhiều nhà cửa, cửa hàng ở huyện Pidie Jaya bị sập. Nhiều chủ nhà vẫn còn kẹt lại bên trong”.

Một ngôi đền ở thị trấn Bandar Baru đổ sập, hiện chưa rõ có bao nhiêu người bên trong lúc động đất xảy ra. 

Vị trí tâm chấn 

Các đội cứu hộ đang di chuyển đến hiện trường cùng với trang thiết bị để đào bới những đống xà bần, giải cứu các nạn nhân.

Các thị trấn xung quanh tâm chấn, nhiều người đã vội vã di chuyển lên những khu vực cao hơn để tránh sóng thần.

Aceh là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề trong thảm họa động đất, sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004.

Hình ảnh từ hiện trường vụ động đất - Ảnh: AFP

Bình luận (0)

Lên đầu trang