Dòng dầu thô Nga “chuyển hướng” từ Ấn Độ sang Trung Quốc vì thuế của Mỹ

Thứ Tư, 20/08/2025 17:34  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 20/8, CNN đưa tin các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã đặt hàng lượng dầu thô mới từ Nga, được vận chuyển từ các cảng thường cung cấp cho Ấn Độ, do nhu cầu dầu từ quốc gia Nam Á này đối với dầu thô của Nga giảm sau sắc lệnh thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các nhà phân tích cho biết, ít nhất 15 chuyến hàng dầu thô của Nga đã được các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đảm bảo giao hàng trong tháng 10 và tháng 11.

Trung Quốc và Ấn Độ nổi lên là những khách hàng mua dầu hàng đầu của Nga, sau khi Nga tấn công quân sự toàn diện nhắm vào Ukraine năm 2022, khiến các nước phương Tây ngưng nhập hàng xuất khẩu của nước này.

Vào tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thuế phụ đối với hàng hóa từ các nước nhập khẩu dầu của Nga để gây áp lực buộc Moscow chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Đầu tháng này, ông đã công bố mức thuế bổ sung 25% đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ, bên cạnh mức thuế 25% khác đối với dầu khí nhập khẩu từ Nga. Điều này dẫn đến việc Ấn Độ cắt giảm mạnh lượng dầu nhập khẩu.

Tính đến tuần trước, các nhà máy lọc dầu tư nhân và nhà nước lớn của Trung Quốc đã mua khoảng 13 lô dầu thô Nga để giao hàng vào tháng 10 và ít nhất hai lô cho tháng 11, theo Muyu Xu, nhà phân tích dầu thô cấp cao tại Kpler, công ty chuyên theo dõi dữ liệu hàng hóa và vận chuyển.

Một tàu chở dầu của Nga - Ảnh: Reuters

15 lô dầu, mỗi lô thường có trọng lượng từ 700.000 đến 1 triệu thùng, sẽ được bốc dỡ từ các cảng ở Bắc Cực và Biển Đen của Nga - nguồn cung thường đến Ấn Độ thay vì Trung Quốc do khoảng cách địa lý, nhà phân tích Xu cho biết.

Reuters đưa tin đầu tuần này rằng Trung Quốc đã mua được 15 lô dầu của Nga trong cùng kỳ, trích dẫn nguồn tin từ các nhà phân tích.

Chuyên gia Xu cho biết việc mua hàng phản ánh một động thái mang tính "cơ hội", khi giá dầu của Nga vẫn rẻ hơn ít nhất 3 đô la một thùng so với các lựa chọn thay thế từ Trung Đông.

Bà Xu nhận định: "Về việc Trung Quốc có tiếp tục mua hay không, cá nhân tôi tin rằng hiện tại vẫn là một cơ hội rất tốt, bởi vì ở Ấn Độ, ông Trump vẫn đang gây sức ép mạnh mẽ lên họ".

Hôm 15/8, sau cuộc gặp mang tính bước ngoặt với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump nói với đài Fox News rằng ông không cân nhắc ngay lập tức việc áp thuế trả đũa lên Trung Quốc vì nước này đã mua dầu của Nga, nhưng cho biết ông có thể sẽ làm như vậy "trong vòng hai hoặc ba tuần nữa".

"Tận dụng cơ hội này khi giá dầu còn thấp, tôi nghĩ nhiều nhà máy lọc dầu khác có thể sẽ cân nhắc mua thêm, trong vòng một hoặc hai tuần nữa" – chuyên gia Xu nói, ám chỉ đến các nhà máy lọc dầu Trung Quốc.

Theo dữ liệu tổng hợp của Liên Hợp Quốc, năm ngoái, Ấn Độ đã nhập khẩu 53 tỷ đô la dầu mỏ và dầu thô từ Nga. Trước những đợt cắt giảm gần đây, nguồn cung từ Nga chiếm 36% thị trường Ấn Độ, khiến quốc gia này trở thành nguồn cung dầu thô lớn nhất của Ấn Độ, theo Vortexa - một công ty dữ liệu năng lượng.

Trung Quốc cũng đã tăng cường nhập khẩu dầu thô Nga với giá ưu đãi kể từ khi Moscow tấn công quân sự Ukraine. Theo Vortexa, Nga cung cấp 13,5% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu 62,6 tỷ đô la dầu mỏ và dầu thô từ Nga, theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc.

Bà Xu cho biết Trung Quốc khó có thể bù đắp được sự thiếu hụt trong lượng dầu Ấn Độ mua từ Nga, vì Ấn Độ mua khoảng 1,7 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Nga, trong khi Trung Quốc chỉ mua khoảng 1,2 triệu thùng dầu Nga vận chuyển bằng đường biển mỗi ngày.

“Nếu Ấn Độ tiếp tục trì hoãn việc mua dầu, đó sẽ là một vấn đề thực sự đối với Nga – Trung Quốc không thể tự mình gánh vác toàn bộ khối lượng dầu của Ấn Độ” - bà Xu nhận định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang